04:09 29/04/2012

Những người lính thời bình

Những ngày này, trên khắp thao trường, bãi tập, nơi núi cao, đèo sâu hay hải đảo xa xôi, những chiến sĩ quân đội Việt Nam anh hùng đang ra sức hăng say luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tay súng bảo vệ lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Những ngày này, trên khắp thao trường, bãi tập, nơi núi cao, đèo sâu hay hải đảo xa xôi, những chiến sĩ quân đội Việt Nam anh hùng đang ra sức hăng say luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tay súng bảo vệ lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Nắng gió thao trường không làm nản lòng người chiến sĩ. Tất cả các quân, binh chủng trong toàn lực lượng đang ra sức thi đua huấn luyện giỏi, sản xuất tốt vì chủ quyền an ninh quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu.

Các chiến sĩ hải quân đánh bộ thuộc Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 (Quân chủng Hải quân) diễn tập hiệp đồng tác chiến đổ bộ lên đảo.



Chiến sĩ Nguyễn Như Thiện, pháo thủ số 1, C15, Trung đoàn BB43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) hăng say luyện tập trên thao trường.


Xe tăng và bộ binh Quân đoàn 4 hợp đồng tác chiến trong buổi diễn tập có bắn đạn thật tháng 12/2011.


Chiến sĩ Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) luyện tập, sẵn sàng chiến đấu.

 

Các chiến sĩ đảo Nam Yết tuần tra trên đảo.



 

Cán bộ, chiến sĩ Đội 1, Xí nghiệp 319.5, Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế.


 

Các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1 theo dõi mục tiêu, chống buôn lậu trên biển.


 

Cán bộ Công ty 74 Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) hướng dẫn công nhân cách tỉa chồi vượt trên cây cà phê.


Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền Nam 30/4, thống nhất Tổ quốc, phóng viên Báo Tin tức trân trọng gửi tới độc giả một số hình ảnh của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chân dung những người lính giữa thời bình.

Viết Tôn - Trọng Đức