Dù đang công tác ở nơi đầu sóng, ngọn gió hay hải đảo xa xôi, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trên khắp các vùng biển Tổ quốc vẫn thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, tin tưởng về những quyết sách đúng đắn của Đảng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giữ vững chủ quyền, an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Những ngày này, trên khắp các vùng biển của Tổ quốc, từ những con tàu trực ngoài khơi xa đến các trạm Cảnh sát biển trên đảo, không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đều cụ thể hóa niềm tin và kỳ vọng bằng những việc làm thiết thực: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý tư tưởng và chăm lo đời sống bộ đội.
Trên boong tàu CSB 9003, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đang thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thanh Hải, nhân viên Pháo tàu cho biết: Cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn dõi theo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Với anh và đồng đội, luôn đặt niềm tin vào Đại hội và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn theo dõi sát thông tin về Đại hội. Mỗi chủ trương, quyết sách của Đảng đều gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu đặt trọn niềm tin vào Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược để lực lượng Cảnh sát biển ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Thanh Hải bày tỏ.
Với vai trò là người chỉ huy trực tiếp, Đại úy Nguyễn Đức Nhân, Thuyền trưởng tàu CSB 9003, Hải đội 401 khẳng định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên biển, tập thể cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn nhắc nhở nhau giữ vững kỷ luật, kỷ cương, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ an toàn từ hướng biển, đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội.
“Giữ vững kỷ luật, nâng cao trình độ chuyên môn, xử lý các tình huống trên biển đúng đối sách, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu và người, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao - đó là lời hứa của tập thể cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9003 gửi tới Đại hội”, Đại úy Nguyễn Đức Nhân bày tỏ quyết tâm.
Không chỉ những quân nhân dày dạn kinh nghiệm, các chiến sĩ trẻ cũng hướng về Đại hội với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Hạ sĩ Nguyễn Tuấn Dương, chiến sĩ Pháo tàu tàu CSB 9002, Hải đội 201, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sau khi theo dõi phiên khai mạc Đại hội, anh càng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại của sự kiện chính trị này.
Anh Dương chia sẻ: “Hướng về Đại hội, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội”.
Ở vùng biển phía Bắc, Thượng úy Nguyễn Đình Khoa, Chính trị viên tàu CSB 9004, Hải đội 111, Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Dù đang làm nhiệm vụ ở biển xa, cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết vượt qua sóng gió, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội.
“Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9004 luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, quyết tâm lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, Thượng úy Nguyễn Đình Khoa khẳng định.
Các tàu Cảnh sát biển sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống khi có lệnh.
Niềm tin ấy không chỉ thể hiện ở quyết tâm chính trị, mà còn gửi gắm những kỳ vọng chính đáng từ thực tiễn công tác. Nhiều cán bộ, chiến sĩ mong muốn Đại hội tiếp tục quan tâm đầu tư hiện đại hóa trang bị, phương tiện; hoàn thiện cơ chế phối hợp trên biển; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống hậu phương quân đội, để người lính yên tâm công tác dài ngày nơi đầu sóng ngọn gió.
Chia sẻ từ khu vực thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển, Đại úy Lê Việt Anh - Thuyền trưởng tàu CSB 8002, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bày tỏ niềm tự hào khi theo dõi báo cáo chính trị tại phiên khai mạc Đại hội.
“Những thành tựu to lớn của đất nước là nguồn động lực để cán bộ, chiến sĩ chúng tôi luôn vững tay lái, chắc tay súng, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Đại úy Lê Việt Anh cho biết.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, niềm tin với Đảng đã và đang trở thành động lực tinh thần to lớn để lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững vàng nơi tuyến đầu, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của ngư dân, là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với những quyết sách và tầm nhìn mới, sẽ tiếp thêm luồng sinh khí mạnh mẽ để những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục vươn khơi, giữ cho biển trời Tổ quốc mãi bình yên.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng:
https://daihoidang.vn