03:11 10/03/2018

Những nét mới V-League 2018

Hôm nay (10/3), V-League 2018 sẽ chính thức khai màn với trận khai mạc. Trong bối cảnh cơn sốt bóng đá vẫn còn háo hức từ thành công của đội tuyển U23 quốc gia cùng nhiều đổi mới, người hâm mộ đang chờ đợi một sự thay đổi hấp dẫn hơn, đẹp mắt hơn ở giải đấu số 1 của bóng đá nước nhà.

Kỳ vọng vào một mùa giải đáng xem

Giải chuyên nghiệp Việt Nam 2018 có những trận đấu hứa hẹn kịch tính ngay ở vòng đấu mở màn. Tâm điểm của vòng mở màn chính là trận đấu giữa chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai  tiếp Becamex Bình Dương trên sân Pleiku. Cùng với đó những trận đấu còn những trận cũng hưa hẹn sẽ rất hấp dẫn là trận Hà Nội FC chạm trán Hải Phòng, Sanna Khánh Hòa BVN thử thách tham vọng của FLC Thanh Hóa và SLNA có chuyến làm khách trước đội bóng được đầu đầu tư mạnh mẽ TP.Hồ Chí Minh.

Nguồn cảm hứng từ thành công của U23 Việt Nam sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực cho mùa giải 2018.

Thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 vừa qua đã tạo nên hiệu ứng tích cực cho mùa giải 2018 khi các cầu thủ trẻ này sẽ ra sân ở V-League. Họ sẽ là yếu tố quan trọng để kéo khán giả đến sân. Điều đó được thể hiện ở việc rất đông người hâm mộ sau khi kết thúc trận siêu cup 2017, đã đứng ở ngoài sân Hàng Đẫy để chờ xin chữ ký của các tuyển thủ U23. Ở trận đấu trên sân Vinh ngày 28/2 trong khuôn khổ AFC Cup giữa CLB SLNA và CLB Johor Darul Ta’z Im (Malaysia) cũng diễn ra cảnh tương tự. Khi mà một lượng lớn khán giả trẻ đã bắt đầu quan tâm đến giải đấu quốc nội nơi có những cầu thủ thần tượng của họ từng tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam thi đấu. Hiệu ứng tích cực này giúp khơi lại niềm tin và sự quan tâm của người hâm mộ với bóng đá Việt Nam.

Một thay đổi đáng chú ý ở V-League mùa này đó chính là lịch thi đấu. Theo đó, mỗi vòng đấu gồm 7 trận sẽ thi đấu dàn trải trong 3 ngày cuối tuần ở 3 khung giờ xen kẽ nhau, tùy điều kiện thực tế sẽ điều chỉnh cho phù hợp, thay vì dồn lịch vào 1 hoặc 2 ngày cuối tuần như trước đây.

V-League 2018 đánh dấu cột mốc trẻ hoá HLV của làng bóng Việt. Phan Văn Tài Em đã trở thành HLV trẻ nhất giải (36 tuổi) khi cầm quân tại Sài Gòn FC. Người đồng đội cũ của Tài Em ở CLB Đồng Tâm Long An và đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Minh Phương cũng sẵn sàng đối mặt với vô vàn thách thức khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt SHB Đà Nẵng. Cũng lần đầu cầm quân V-League còn có HLV Trần Minh Chiến (CLB Bình Dương) và HLV Đinh Hồng Vinh (Cần Thơ).

Những sự điều chỉnh từ VPF cũng đang hướng đến một giải đấu sạch đẹp hơn. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, cho biết: “Chúng tôi mong mỏi các CLB thay đổi tư duy. Bóng đá là để phục vụ khán giả nên cần phải sạch, thật và trong sáng. VPF cũng sẽ phải cực kỳ nỗ lực trong việc điều hành giải đấu. Công khai, minh bạch và có trách nhiệm cao”.

Nhiều khả năng 2018 sẽ tiếp tục là một mùa giải khó khăn nữa đối với Ban tổ chức giải V-League, khi mà bóng đá Việt Nam vẫn đang trong quá trình tự hoàn thiện mình trên con đường tiến lên chuyên nghiệp. Bên cạnh việc lo tổ chức, điều hành toàn bộ mùa giải, Ban tổ chức giải năm nay sẽ còn phải giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra giải cũng như những vấn đề còn tồn đọng của mùa giải cũ và những vấn đề “nóng” khác của bóng đá Việt Nam.

Nhận diện những ững viên vô địch

V-League 2017 có cái kết kịch tính nhất trong lịch sử khi cuộc đua đến ngôi vô địch chỉ ngã ngũ vào phút chót với sự tham gia của đến 3 ứng viên và cuối cùng chứng kiến một nhà vô địch mới Quảng Nam. Mùa giải năm nay, cuộc đua giành chức vô địch cũng hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính khi hàng loạt đội bóng mạnh cùng quyết tâm chinh phục ngôi vị số 1.

Với những cầu thủ trẻ chất lượng, HAGL được đánh giá cao ở mùa giải này.

Ứng cử viên vô địch mùa giải năm nay vẫn sẽ là những gương mặt quen thuộc như Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai và nhà ĐKVĐ Quảng Nam. Đây đều là những CLB có thực lực và giàu khát khao đạt thành tích cao.

Với việc liên tiếp nằm trong top đầu những mùa giải gần đây, đội bóng Thủ đô luôn được đánh giá cao mỗi khi mùa giải mới khởi tranh. Mùa này đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn giữ được dàn cầu thủ trẻ ưu tú cùng lối đá kiểm soát, phối hợp nhỏ và tốc độ cao. Họ có tới 5 tuyển thủ vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018 trong đội hình. Bên cạnh đó là những cầu thủ kỳ cựu chất lượng như Văn Quyết, Thành Lương. Tuy nhiên, với sự ra đi của 2 cầu thủ ngoại hàng đầu là Gonzalo và Samson, Hà Nội FC nhiều khả năng sẽ gặp khó trong khâu tấn công và ghi bàn.

FLC Thanh Hóa tiếp tục là đội bóng mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa giải năm nay. Đội bóng xứ Thanh có hàng loạt sự tăng cường nội binh và ngoại binh chất lượng có thể kể đến Vũ Minh Tuấn, Minh Tùng…

HAGL với nòng cốt là lứa cầu thủ cùng U23 Việt Nam cũng được xem là ứng cử viên vô địch mùa giải này. Năm nay đã là năm thứ 4 lứa Công Phượng, Văn Toàn… góp mặt tại sân chơi V-League. Nhiều cầu thủ HAGL đã tích lũy được khá nhiều bản lĩnh và kinh nghiệp tại những đấu trường lớn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên một tập thể HAGL giàu sức mạnh và có chiều sâu.

Quảng Nam FC cũng được đánh giá cao ở mùa này. Nhà ĐKVĐ đã cho thấy động thái tích cực trong việc bảo vệ ngôi vương khi họ đã chủ động giữ lại và ký hợp đồng với những nhân tố quan trọng ở mùa giải 2017. Với những con người đã quá hiểu nhau, Quảng Nam sẽ giữ được sự thống nhất trong lối chơi và gìn giữ cũng như phát huy được những miếng đánh sở trường. Tuy nhiên, cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải 2018 sẽ rất khó khăn bởi họ không còn yếu tố bất ngờ trong lối chơi.

Hiệu ứng tích cực từ U23 Việt Nam, nhà tài trợ giải mới, thêm 0,5 suất xuống hạng, sự xuất hiện của cựu HLV trưởng ĐTQG, những HLV trẻ... cùng những thay đổi tích cực từ bộ máy lãnh đạo mới của cả VPF và VFF trong năm nay, hy vọng V-League 2018 sẽ mang một diện mạo sáng sủa, hấp dẫn, thu hút hơn.

V-League 2018 sẽ có 14 đội dự tranh, khai mạc ngày 10/3 và kết thúc vào 29/9. Các đội, thi đấu hai lượt đi/về chọn 1 đội vô địch, 1 đội xuống hạng và 1 đội đá play-off tranh suất trụ hạng.


L.Sơn/Báo Tin tức