01:00 24/01/2012

Những nén hương khổng lồ ở Hồng Công

Tại Đặc khu Hành chính Hồng Công của Trung Quốc, trong ngày đầu xuân, người dân thường có thói quen lên chùa thắp hương để cầu chúc cho một khỏe mạnh, an lành, hạnh phúc và thành đạt, trong đó có những nén hương khổng lồ cao từ một đến vài mét.

Nghi thức dâng hương là tập quán mà hầu như mọi người dân châu Á, bất kể lứa tuổi nào và sống ở đâu đều biết đến.

Dù không mê tín dị đoan, trong tâm thức hầu hết người dân châu Á đều tin rằng nén hương khi đốt lên sẽ trở thành cầu nối thiêng liêng giữa cuộc sống hiện hữu của con người với cõi tâm linh của trời đất.

Tại Đặc khu Hành chính Hồng Công của Trung Quốc, trong ngày đầu xuân năm mới, người dân thường có thói quen lên chùa thắp hương để cầu chúc cho một khỏe mạnh, an lành, hạnh phúc và thành đạt.

Bên cạnh những nén hương nhỏ bé truyền thống, người ta còn thấy xuất hiện những nén hương khổng lồ cao từ một đến vài mét và có đường kính tới cả 20, 30 cm.

Để thắp những nén hương này, đầu tiên, người ta phải nhúng nó vào dầu, sau đó, dùng một loại dụng cụ giống như chiếc bật lửa khổng lồ để châm.

Dưới đây là một số hình ảnh về những nén hương khổng lồ này ở khuôn viên chùa Po Lin tại Hồng Công.



 


 


 


 


 


 

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)