10:07 13/10/2021

Những lần VAR khiến Đội tuyển Việt Nam thua ngược

Đêm 12/10, Đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam đã có trận thua ngược đáng tiếc trước chủ nhà Oman với tỷ số 1-3 trong khuôn khổ Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chú thích ảnh
Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 4, bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: TTXVN phát

Mặc dù đã nỗ lực thi đấu hết mình, nhưng đoàn quân của Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo vẫn chưa thể giành được điểm nào tại vòng đấu này.

Ở lần gặp Oman này, đội hình xuất phát của Đội tuyển Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi, Văn Toản thay Tấn Trường trấn giữ khung thành, Công Phượng được đưa vào sân ngay từ đầu thay thế Văn Đức, Đức Huy đảm nhận nhiệm vụ của Tuấn Anh, Văn Thanh nhường vị trí cho Tấn Tài. Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội nhập cuộc khá chủ động, Đội tuyển Oman với lợi thế sân nhà đã nhanh chóng triển khai thế trận áp đảo đội khách, nhịp độ trận đấu được đẩy lên khá nhanh và liên tục là những đường bóng ăn miếng trả miếng của cả hai đội.

Phút thứ 13, Hồ Tấn Tài phạm lỗi với cầu thủ Đội tuyển Oman trong vòng cấm và trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Mohsin Al Khaldi đã đá vọt xà ngang, tạm thời lưới của thủ thành Văn Toản vẫn chưa rung lên.

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong hiệp 1 có lẽ là pha chuồi cướp bóng của Hồ Tấn Tài, với pha xử lý kỹ thuật, đẳng cấp này, bóng nhanh chóng được kiểm soát và đưa tới vị trí của Tiến Linh, đón nhận đường chuyền chính xác, tiền đạo mang áo số 22 đã đệm bóng khéo léo khiến thủ thành của Oman phải vào lưới nhặt bóng ở phút 38. Nhưng niềm vui kéo dài không được bao lâu thì đội chủ nhà đã có bàn gỡ hòa ở những phút thi đấu bù giờ nhờ công của Issam Al Sabhi.

Trước áp lực lớn từ phía cổ động viên đội chủ nhà trên khán đài, các học trò của Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cũng phải chịu sức ép khá không nhỏ, bước sang hiệp 2, Đội tuyển Oman chủ động đẩy cao đội hình, tận dụng tốt những tình huống đá phạt góc, các cầu thủ đã "vây kín" khung thành của Văn Toản khiến "người gác đền" của Đội tuyển Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn. Phút 48, từ pha đá phạt góc, Mohsin Al Khaldi đã treo bóng thẳng vào khung thành, hạ gục thủ môn Văn Toản.

Bị dẫn trước với tỷ số 2-1, Đội tuyển Việt Nam không còn giữ được thế chủ động ban đầu, sức ép từ phía đội chủ nhà ngày một lớn hơn, liên tục là những đường lên bóng, phối hợp tấn công khiến Quế Ngọc Hải và các đồng đội phải vất vả chống đỡ, phút 61 Duy Mạnh sau tình huống đỡ bóng trong vòng cấm đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương khiến Đội tuyển Việt Nam nhận thêm một tình huống đá phạt đền và lần này Al-Yahyaei đã không mắc sai sót, dứt điểm dứt khoát hạ gục Văn Toản, tỷ số được nâng lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Trong suốt thời gian thi đấu, đã rất nhiều lần trọng tài phải nhờ đến hệ thống hỗ trợ trọng tài bằng video (VAR) để đưa ra quyết định cuối cùng, một số tình huống trọng tài phải xem lại băng quay chậm nhiều lần như pha chuồi cướp bóng của Tấn Tài, tình huống phạm lỗi của Duy Mạnh, Tấn Tài hay pha đá phạt góc của đội chủ nhà vào khung thành Văn Toản… Một số chuyên gia và giới mộ điệu cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về những quyết định của trọng tài. Có thể nói, không ít lần VAR khiến Đội tuyển Việt Nam thua ngược do trọng tài dựa vào VAR để đưa ra những quyết định gây tranh cãi và "làm khó" các cầu thủ của chúng ta. 

Chú thích ảnh
Tiền đạo Tiến Linh có bàn mở tỷ số ở phút 39 trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 4, bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với đội tuyển Oman. Ảnh: TTXVN phát

Những phút thi đấu còn lại, mặc dù có thêm nhiều sự thay đổi nhân sự, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Hải và Văn Đức vào sân, các học trò của Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể làm thay đổi được kết quả của trận đấu. Đây cũng là trận đấu thứ 4 liên tiếp Đội tuyển Việt Nam để thua tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

TTXVN/Báo Tin tức