06:11 09/06/2018

Những kỷ lục đang chờ bị xô đổ tại World Cup 2018

Chỉ còn vài ngày nữa World Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh tại Nga. Tại đây, có 9 kỷ lục nhiều khả năng sẽ bị xô đổ bởi các đội tuyển quốc gia và các cầu thủ.

1. 6 bàn thắng trong vai trò đội trưởng

Lionel Messi hiện đã có 4 bàn thắng khi đeo băng thủ quân của đội tuyển Argentina. Ảnh: EPA/TTXVN

Đó là kỷ lục mà huyền thoại Diego Maradona thiết lập trong các kỳ World Cup với vai trò đội trưởng đội tuyển Argentina. Hiện tại Lionel Messi đã ghi được 4 bàn thắng trong vai trò đội trưởng đội tuyển Argentina tại World Cup 2014 ở Brazil. Bên cạnh đó, kỷ lục 16 lần ra sân với vai trò đội trưởng của Diego Maradona tại các kỳ World Cup cũng sắp bị xô ngã bởi lão tướng 34 tuổi Rafa Marquez. Hiện tại, đội trưởng đội tuyển Mexico đang có 14 lần ra sân.

2. Cuộc đối đầu của hai huấn luyện viên (HLV) nhiều tuổi nhất

135 tuổi 3 tháng, đó là tổng số tuổi của hai HLV Oscar Tabarez và Fernando Santos, nếu Uruguay đối đầu với Bồ Đào Nha tại vòng 16 đội World Cup 2018.

Tại World Cup 2014, sự so tài cầm quân giữa hai chiến gia Oscar Tabarez và Roy Hodgson khi đội tuyển Uruguay gặp Anh được ghi nhận là cuộc đối đầu giữa hai HLV nhiều tuổi nhất từ trước đến nay với 134 tuổi 2 tháng.

Tại World Cup 2010, hai HLV Otto Rehhagel của Hy Lạp và Lars Lagerback của Nigeria cũng đối đầu nhau với tổng số tuổi lên đến 133 tuổi 9 tháng.

3. Ghi 5 bàn ở ba kỳ World Cup liên tiếp

Tiền đạo Thomas Muller (đội tuyển Đức). Ảnh: THX/TTXVN

Pele, Ronaldo De Lima, Gerd Muller là 3 huyền thoại của bóng đá thế giới ghi được 5 bàn thắng ở các kỳ World Cup. Huyền thoại của đội tuyển Peru Teofilo Cubillas từng suýt lập thành tích "hat-trick 5 bàn thắng ở các kỳ World Cup" khi ghi được 5 bàn ở Mexico 1970, Argentina 1978, nhưng rồi thất bại ở Tây Ban Nha 1982.

Hiện tại, tiền đạo Thomas Muller của đội tuyển Đức đang ghi được 5 bàn thắng ở World Cup 2010 và 5 bàn thắng ở World Cup 2014.

4. Chiến thắng liên tiếp

Thành tích giành chiến thắng liên tiếp của đội tuyển Đức tại World Cup đang dừng ở con số 5 trận. Họ chỉ đứng sau Italy: 7 trận liên tiếp - từ năm 1934 đến 1938 và Brazil: 11 trận liên tiếp từ 2002 đến 2006.

5. Cầu thủ nhiều tuổi nhất, đội trưởng nhiều tuổi nhất, cầu thủ nhiều tuổi nhất lần đầu tiên tham dự World Cup

Essam El-Hadary (Ai Cập) - 45 tuổi 5 tháng đã trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất từng tham dự một kỳ World Cup. Trước đó, kỷ lục này được nắm giữ bởi thủ môn Faryd Mondragon của đội tuyển Colombia ở World Cup 2014 với 43 tuổi 3 tháng. Bên cạnh đó, El-Hadary còn là đội trưởng nhiều tuổi nhất và cầu thủ nhiều tuổi nhất lần đầu tiên tham dự World Cup.

6. 6 trận bất bại

Đó là kỷ lục của đại diện khu vực CONCACAF, đội tuyển Mexico từng thiết lập tại World Cup 1994 ở Mỹ và World Cup 1998 ở Pháp. Costa Rica cũng từng sở hữu chuỗi 5 trận bất bại trước khi bị Brazil đánh bại ở World Cup 2014.

7. Ghi bàn ở 4 kỳ World Cup liên tiếp

Ngôi sao Cristiano Ronaldo (đội tuyển Bồ Đào Nha). Ảnh: THX/TTXVN

Mới chỉ có 3 cầu thủ ghi bàn ở 4 kỳ World Cup liên tiếp là Uwe Seeler, Pele và Miroslav Klose. Hiện tại, Tim Cahill, Rafa Marquez và Cristiano Ronaldo đã ghi bàn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp.

8. HLV giành chiến thắng nhiều nhất

HLV Helmut Schon đã từng giành 16 chiến thắng ở các kỳ World Cup 1966, 1970, 1974 và 1978. Trong khi đó, HLV trưởng của đội tuyển Đức là Joachim Loew đang có 11 chiến thắng từ năm 2010 đến 2014.

9. Hiệu suất ghi bàn tốt nhất

Chỉ có một cầu thủ duy nhất ra sân hơn 7 lần tại World Cup và ghi trung bình 1 bàn/trận. Đó là huyền thoại Gerd Muller với thành tích ghi 14 bàn trong 13 trận từ World Cup 1970 đến 1974. Hiện tại, James Rodrguez đã ghi 6 bàn thắng trong 5 trận, là cầu thủ duy nhất hiệu suất ghi bàn gần tương đương với huyền thoại người Đức.

TTXVN/Báo Tin tức