08:18 26/08/2020

Những kinh nghiệm và bài học quý cho cầu thủ U22 Việt Nam

Đợt tập trung lần này của đội tuyển U22 Việt Nam nằm trong chiến dịch chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31. Một số lượng cầu thủ được đánh giá là "lớn chưa từng có" đã được HLV Park Hang-seo triệu tập. Kể từ khi đến làm việc tại Việt Nam, chưa khi nào chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập số lượng cầu thủ lớn đến thế cho một lần tập huấn chỉ kéo dài hơn một tuần lễ.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ U22 Việt Nam được làm quen dần với chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Ảnh: TTXVN

Theo HLV Park Hang-seo, rất ít cầu thủ lứa U22 này được thi đấu tại V-League, còn ở hạng Nhất, họ cũng không được đá nhiều. Do đó, mục tiêu chính của đợt tập trung lần này là kiểm tra năng lực thi đấu, tính cách và khả năng hoà nhập của các cầu thủ.

Cũng theo chiến lược gia người Hàn Quốc, ở lần tập trung đầu tiên chỉ có 2 ngày, còn đợt tập trung này có nhiều thời gian hơn do V-League nghỉ và đội tuyển Việt Nam hoãn kế hoạch hội quân. Thời gian qua, ban huấn luyện không có nhiều thông tin về lứa cầu thủ U22, khi họ ít được thi đấu ở V-League và hạng Nhất.

Sau các buổi tập, U22 Việt Nam đã có những trận đấu nội bộ. HLV Park Hang-seo coi đây là cơ hội để các cầu thủ thể hiện khả năng. Lê Minh Bình là một trong những cầu thủ của U22 Việt Nam lập công và thi đấu ấn tượng. Tuy nhiên, chân sút đang khoác áo Bà Rịa - Vũng Tàu ở giải hạng Nhất không cho rằng bàn thắng đó giúp anh “ghi điểm” với HLV Park Hang-seo.

Tiền đạo này cho rằng, để ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo, các cầu thủ U22 Việt Nam cần phải thích nghi nhanh và hòa hợp với lối chơi chung, triết lý mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đề ra.

“Thông qua các trận đấu nội bộ, những cầu thủ chưa từng đá với nhau sẽ có cơ hội được tập luyện, thi đấu cùng nhau, tạo nên sự kết nối với nhau hơn. Bàn thắng trong trận đấu tập, theo tôi, cũng là một phần may mắn khi đường bóng của tôi chạm vào đối phương và chuyển hướng. Nhưng tôi nghĩ bàn thắng không phải là yếu tô quan trọng nhất để ghi điểm trong mắt thầy Park. Quan trọng nhất là sự hoà hơp, cách mình đóng góp vào lối chơi chung của đội tuyển và sự thể hiện trên sân như thế nào thôi” - Minh Bình chia sẻ.

Lê Minh Bình đang thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi 5 bàn thắng cho Bà Rịa Vũng Tàu ở giải hạng Nhất. Trong lần tập trung này, tiền đạo được ví là “Văn Toàn 2.0” sẽ phải cạnh tranh với những chân sút triển vọng đang chơi bóng ở V-League như Danh Trung, Mạnh Dũng hay Việt Cường.

Tiền đạo sinh năm 1999 cho biết thêm: “Lần đầu tiên được tập cùng thầy Park, cường độ tập luyện được đẩy lên cao, cần rất nhiều thể lực. Làm quen với một môi trường chuyên nghiệp, sự cạnh tranh khốc liệt. Thầy Park tuy nghiêm khắc, luôn chỉ bảo nhưng là điều tốt chứ không gây áp lực. Mục tiêu không chỉ của riêng tôi mà cả 46 cầu thủ còn lại là được góp mặt trong danh sách cuối cùng tham dự SEA Games 31”.

Trong khi đó, với đội trưởng U22 Việt Nam, Dụng Quang Nho, trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo đã giúp các cầu thủ gắn kết với nhau hơn. Quang Nho đánh giá, đội U22 hiện nay có rất nhiều bạn mới nên để tăng sự gắn kết cùng các bạn đã lên tuyển trước đó, mỗi bữa ăn, các cầu thủ không chia thành nhóm cầu thủ của câu lạc bộ nào mà ngồi theo phòng, chia đều các bạn đến từ nhiểu địa phương để có thể trao đổi với nhau được nhiều hơn.

Đội trưởng đội U22 Việt Nam cũng bày tỏ quyết tâm, dù chưa biết có được chọn vào đội hình tham dự SEA Games hay không nhưng bản thân cùng đồng đội sẽ quyết tập luyện, thi đấu để bảo vệ được tấm HCV SEA Games trên sân nhà.

Chính những đợt tập trung này đã giúp HLV Park Hang-seo có thời gian sàng lọc các cầu thủ nằm trong danh sách sơ bộ. Bên cạnh đó cũng giúp các cầu thủ quen dần với tư duy, quan điểm xây dựng lối chơi và chiến thuật mà ông Park áp đặt cho tuyển U22. Sau nhiều trận đấu tập, một bộ khung sẽ được hình thành trước thềm SEA Games 31. Với những gì U22 Việt Nam dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo đã thể hiện ở SEA Games 30 sẽ là cở sở để người hâm mộ đặt niềm tin.

L.S/Báo Tin tức