04:16 13/04/2015

Những hình ảnh đáng nhớ của bà Hillary Clinton

Ngày 12/4, bà Hillary Clinton đã chính thức công bố tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. Đây là thông tin đã được dư luận tiên liệu từ trước.

Ngày 12/4, bà Hillary Clinton đã chính thức công bố tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. Đây là thông tin đã được dư luận tiên liệu từ trước.

Từ trước tuyên bố này, bà Hillary đã được biết đến trong chính giới với sự nghiệp đã trải qua nhiều cung bậc, từ đệ nhất phu nhân cho đến thượng nghị sĩ và ngoại trưởng Mỹ.


Bà Hillary sinh năm 1947 tại Chicago, bang Illinois.


Trước khi lấy ông Bill Clinton, bà Hillary Clinton có tên là Hillary Rodham. Trong ảnh là cô thiếu nữ Hillary Rodham khả ái những năm 1960.


Lớp trưởng Hillary Rodham tại Đại học Wellesley (bang Massachusetts) năm 1969 phát biểu về vấn đề biểu tình của sinh viên, điều mà bà ủng hộ.


Đôi vợ chồng Bill Clinton và Hillary Clinton hạnh phúc trong ngày cưới năm 1975. Hai người bén duyên khi cùng theo học tại trường luật của Đại học Yale.


Niềm vui nối tiếp niềm vui khi bà Hillary và ông Bill Clinton đón con gái đầu lòng Chelsea Clinton ngày 5/3/1980.


Gia đình Clinton trong chiến dịch chọn ứng cử viên chạy đua chức Tổng thống của đảng Dân chủ năm 1988.


Ông Bill Clinton và bà Hillary thể hiện sự đồng điệu khi cùng nhảy trên sân khấu tại Đông Rutherford, bang New Jersey ngày 1/11/1992, trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ.


Ông Bill Clinton và phu nhân Hillary tay trong tay tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống năm 1993.


Sau lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 năm 1997, ông Bill Clinton và vợ xuất hiện rạng rỡ trên truyền hình.


Cuộc sống gia đình viên mãn khi cặp đôi dự lễ tốt nghiệp trung học của cô con gái Chelsea năm 1997.


Bà Clinton thắng cử vị trí Thượng nghị sĩ đại diện cho New York tại Quốc hội Mỹ năm 2000.


Bà Hillary trong chiến dịch vận động để trở thành đại diện Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2008.


Hai ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh luận tại Nam Carolina. Sau đó, ông Obama đã trở thành ứng cử viên của đảng tham gia bầu cử Tổng thống và giành thắng lợi. Tháng 12/2008, Tổng thống Obama đề cử bà Hillary giữ cương vị Ngoại trưởng trong bộ máy chính trị của mình.


Ngoại trưởng Hillary trò chuyện với cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela năm 2009.


Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và Ngoại trưởng Hillary Clinton cùng các thành viên cơ quan an ninh theo dõi cập nhật chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Pakistan năm 2011.


Tổng thống Obama và bà Clinton tại lễ tiếp nhận thi thể Đại sứ Christopher Stevens và 3 nhân viên sứ quán Mỹ tại Libya, những người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Benghazi ngày 11/9/2012. Đây là sự kiện gây nhiều sóng gió cho đảng Dân chủ và bà Hillary từng phải điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ việc này.


Bà Hillary thăm biên giới giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc năm 2010.


Bà Hillary Clinton cùng chồng dự lễ tuyên thệ nhiệm kỳ hai của Tổng thống Obama năm 2013.



Hà Linh
(Theo Guardian)