05:10 26/05/2014

Những hình ảnh bầu cử tổng thống ở Ukraine

Bất chấp tình hình bất ổn tại miền đông, ngày 25/5 khoảng 35,5 triệu cử tri Ukraine đã đến các điểm bầu cử trên khắp đất nước để bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống mà họ tín nhiệm.

Bất chấp tình hình bất ổn tại miền đông, ngày 25/5 khoảng 35,5 triệu cử tri Ukraine đã đến các điểm bầu cử trên khắp đất nước để bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống mà họ tín nhiệm.

 

Tỷ phú Peter Poroshenko cảm ơn cử tri trước tấm bảng kết quả bầu cử mà ông dẫn đầu về số phiếu.


Qua kết quả thăm dò sau bầu cử, tỷ phú Peter Poroshenko, 48 tuổi, đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine với tỉ lệ ủng hộ lên tới 55,9%. Con số này vượt xa lượng cử tri ủng hộ của ứng cử viên sáng giá thứ hai là cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko khi bà chỉ giành được 12,9%.

 

Các ứng cử viên còn lại đều giành được số phiếu rất thấp, dưới 10 %.


Nếu kết quả chính thức được công bố vào ngày hôm nay, 26/5, xác nhận con số này, Ukraine sẽ không cần đến cuộc bỏ phiếu vòng 2 nữa và ông Poroshenko sẽ trở thành tổng thống.


Bà Tymoshenko đi bỏ phiếu tại Dnipropetrovsk.


Để đảm bảo an ninh trong ngày bầu cử, các trạm kiểm soát biên giới Ukraine đều được chắn bằng các khối bê tông và bàn chông chống tăng, trong khi hơn 200 trạm gác, 400 cứ điểm, 700 km đường hào và chướng ngại vật đã được thiết lập.


Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã cử khoảng 1.000 quan sát viên tới Ukraine để giám sát bầu cử. Ngoài ra, một phái đoàn của Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) gồm 40 quan sát viên cũng có mặt tại Ukraine từ ngày 23-26/5.


Những người cao tuổi, già yếu được bỏ phiếu tại nhà qua các thùng phiếu di động.



Người dân Kiev xếp hàng đi bầu cử.






Các tu sĩ chờ đến lượt bỏ phiếu tại Kiev.


Một phụ nữ vừa hoàn thành nghĩa vụ bầu cử tại Dnipropetrovsk.


Một điểm bỏ phiếu tại Donetsk.


Các quân nhân đi bầu cử tại Lviv.


Một tù nhân được bỏ phiếu qua thùng phiếu di động tại Zaparozhye.


Công dân Ukraine tại Warsaw, Hà Lan bỏ phiếu tại Đại sứ quán.


Cũng trong ngày bầu cử, một nhóm người biểu tình đã tụ tập trước nhà riêng của người giàu nhất Ukraine là ông Rinat Akhmetov. Họ đã không tham gia bỏ phiếu và yêu cầu chính phủ Ukraine tôn trọng chính quyền cộng hòa tự phong của họ.



Hoàng Trang (theo Reuters/Itar-tass)