11:17 03/11/2013

Những 'hậu duệ' tiếp nối uy lực của AK-47

Trong 60 năm qua, AK-47 vẫn luôn là loại vũ khí được tin cậy và ưa chuộng nhất trong lực lượng quân sự của nhiều nước. Tại triển lãm vũ khí được tổ chức từ 22-25/10 tại Moskva (Nga), Interpolitex 2013 - nhà sản xuất AK-47, đã giới thiệu thêm 3 loại súng mới thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Trong 60 năm qua, AK-47 vẫn luôn là loại vũ khí được tin cậy và ưa chuộng nhất trong lực lượng quân sự của nhiều nước. Tại triển lãm vũ khí được tổ chức từ 22-25/10 tại Moskva (Nga), Interpolitex 2013 - nhà sản xuất AK-47, đã giới thiệu thêm 3 loại súng mới thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Dưới đây danh sách những “hậu duệ” đã tiếp nối sự thành công của AK-47.


Súng trường bắn tỉa SV-99.



Súng săn KS-K có kết cấu khá giống AK-47. Tuy nhiên, loại súng này đã được giảm tải một số bộ phận nhằm dễ sử dụng và bảo trì.



Súng tiểu liên Vityaz-SN cỡ 9-mm có thể được trang bị thêm thiết bị giảm thanh.



Súng ngắn Mp-471.



Súng trường tấn công AK-12 dự kiến sẽ đến tay các chiến sĩ thuộc đơn vị đặc biệt của Nga trong năm 2014.



Cảnh sát chống bạo động của Nga và các lực lượng chống khủng bố nước này thường “gắn bó” với súng bắn tỉa SV-98.



Súng trường bán tự động Saiga MK-107 với khả năng chống giật tốt.



Súng giảm thanh PB/6P9.



Súng trường bắn tỉa VS-121.



Súng ngắn Yarygin cỡ nòng 9-mm, được sử dụng phổ biến trong lực lượng quân sự và cảnh sát Nga.




H.Linh
(Theo Rianovosti)