05:10 15/05/2014

Những đứa con biệt động Sài Gòn phần 2

Khai thác đề tài buôn bán ma túy dựa trên những vụ án có thật, bộ phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn” phần 2 dài 35 tập sẽ bắt đầu lên sóng HTV7 vào lúc 20 giờ các ngày thứ 2, 3, 4, 5 và chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 26/5/2014.

Khai thác đề tài buôn bán ma túy dựa trên những vụ án có thật, bộ phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn” phần 2 dài 35 tập sẽ bắt đầu lên sóng HTV7 vào lúc 20 giờ các ngày thứ 2, 3, 4, 5 và chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 26/5/2014.


Chánh Tín vào vai bố của Yến Lan (Trúc Mai), người yêu cảnh sát Đắc Vi.

 

Sau khi khai thác thành công vụ án Năm Cam ở phần 1, hai đạo diễn Khương Đức Thuận và Đỗ Chí Hướng đã bắt tay với biên kịch Bùi Duy Khánh - NSƯT Long Vân thực hiện phần 2 với nội dung chống tội phạm ma túy. Cũng như phần 1, các vụ án trong phần 2 được lấy từ những nguyên mẫu điển hình có thật, mang tính dự báo nhiều thông điệp, cốt lõi là chuyên án “Hang Kia - Pà Cò” ở Mai Châu (Hòa Bình).


Bình Minh lột xác với vai diễn phản diện.

 

Phần 2 phản ánh chân thực những khó khăn thử thách của các chiến sĩ công an, đưa đến cho người xem cái nhìn chân thực về ngành công an cũng như những mưu mô xảo quyệt của bọn tội phạm. Thông điệp xuyên suốt bộ phim: hãy tránh xa ma túy - đặc biệt là giới trẻ - thế hệ tương lai của đất nước. Đồng thời mong muốn cuộc chiến chống ma túy là cuộc chiến không chỉ của riêng công an mà là cuộc chiến của toàn dân. Toàn dân hãy chung tay đẩy lùi tệ nạn buôn bán, sử dụng chất ma túy.


Một cảnh rượt đuổi quy mô được quay trên sông Sài Gòn.

 

Dàn diễn viên chính diện trong ban chuyên án vẫn được giữ nguyên: Cao Dũng (NSƯT Khương Đức Thuận đóng), Đắc Vi (Bá Cường), Giang Quân (Ngọc Hùng). Phần 2 còn có sự tham gia Chánh Tín, Bình Minh, Trúc Mai, Rober Dũng,... Diễn viên Chánh Tín vào vị đại tá của biệt động Sài Gòn xưa, có cô con gái (Trúc Mai đóng) yêu anh chàng cảnh sát hình sự Đắc Vi.


“Những đứa con biệt động Sài Gòn” phần 2 ghi nhận cú lột xác hoàn toàn mới của Bình Minh khi lần đầu tiên anh vào vai phản diện. Nhân vật của anh là Hoàng Hiệp, con trai ông trùm buôn ma túy, là chủ của một vũ trường, nghiện ngập, hiếu thắng và thích thể hiện. “Bình Minh vượt lên chính mình, làm việc hết sức trách nhiệm. Ở cậu ấy có sự gồ ghề và độ lỳ, xứng đáng với vai diễn như thế, với điều kiện khai thác về tâm lý và ứng xử khác hẳn” - đạo diễn Khương Đức Thuận nhận xét về diễn xuất của Bình Minh trong bộ phim.


Yếu tố hấp dẫn của bộ phim không chỉ nằm ở khâu nội dung, kịch bản mà còn ở những cảnh phim kịch tính, hành động gay cấn, những cảnh quay lãng mạn về tình yêu của các chiến sĩ công an. Bối cảnh diễn ra trên nhiều tỉnh thành, trải dài từ Bắc vào Nam, từ hang động ở Lương Sơn, Hòa Bình đến biên giới Mộc Bài. Với sự giúp đỡ của hơn 250 cảnh sát đặc nhiệm, cơ động, công an... đoàn phim thực hiện được những cảnh quay chân thực, nhất là đoạn truy bắt hai cha con trùm ma túy Hoàng Vũ - Hoàng Việt bằng cano trên sông Sài Gòn.


Khi phần 2 sắp lên sóng, đạo diễn Khương Đức Thuận và biên kịch Bùi Duy Khánh đang dần hoàn thiện kịch bản “Những đứa con biệt động Sài Gòn” phần 3, dự kiến bấm máy vào cuối năm nay với số lượng khoảng 40 tập. Đạo diễn Khương Đức Thuận bật mí, phần 3 sẽ tập trung khai thác đề tài tham nhũng dựa trên những vụ án được dư luận quan tâm gần đây như Vinalines, Huyền Như, Kiên đầu bạc,…


Thùy Chi