Vòng bán kết World Cup 2026 hiện chỉ còn bốn đội tuyển từng vô địch trên hành trình chinh phục chiếc cúp danh giá nhất của làng túc cầu thế giới.
Harry Kane của đội tuyển Anh. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc), Argentina hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch kể từ Brazil năm 1962. Trong khi đó, Pháp chỉ còn cách trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp đúng một chiến thắng.
Trong khi đó, đội tuyển Anh chưa một lần góp mặt ở trận chung kết kể từ khi đăng quang trên sân nhà năm 1966, còn Tây Ban Nha đang hướng đến chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử.
Trận bán kết tại Atlanta sẽ làm sống lại một trong những cuộc đối đầu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup.
Argentina từng đánh bại Anh ở trận tứ kết kinh điển năm 1986, nơi “cậu bé vàng” Diego Maradona ghi hai bàn thắng đi vào lịch sử trong đó có bàn thắng "Bàn tay của Chúa". Đến World Cup 1998, Argentina tiếp tục loại Anh trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 sau khi David Beckham bị đuổi khỏi sân vì hành vi trả đũa Diego Simeone.
Tuy nhiên, huấn luyện viên của Argentina Lionel Scaloni bác bỏ quan điểm cho rằng những ký ức trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến trận đấu diễn ra vào ngày 15/7. Nhà cầm quân này chia sẻ: "Anh là đội bóng mạnh được dẫn dắt bởi huấn luyện viên mà tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng suy cho cùng, đây vẫn chỉ là một trận bóng đá. Không có gì hơn thế".
Tiền đạo Pháp Kylian Mbappe. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trong khi đó, trận bán kết còn lại tại Dallas hứa hẹn là màn so tài chiến thuật đầy hấp dẫn.
Tính đến nay, Pháp toàn thắng cả 6 trận, ghi 16 bàn và mới chỉ để lọt lưới hai lần, còn Tây Ban Nha mới chỉ thủng lưới một bàn từ đầu giải.
Kylian Mbappe tiếp tục là đầu tàu trên hàng công tuyển Pháp, nhận được sự hỗ trợ của Ousmane Dembele, khi đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps hướng tới chức vô địch World Cup thứ ba trong lịch sử.
Tây Ban Nha tiến những bước lặng lẽ hơn, nhưng không vì thế mà kém phần vững chắc. Sau trận ra quân bị Cabo Verde cầm hòa, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã tăng tốc qua từng trận nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội cùng hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật.
Tây Ban Nha và Pháp đã quá hiểu nhau sau nhiều lần chạm trán trong những năm gần đây. Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-1 ở bán kết EURO 2024, rồi tiếp tục thắng 5-4 tại bán kết UEFA Nations League năm ngoái. Tuy nhiên, phía tuyển Pháp cho rằng những kết quả đó không còn nhiều ý nghĩa.
Trung vệ Ibrahima Konate của Les Bleus nói: "Bạn không thể e ngại bất kỳ đối thủ nào. Tây Ban Nha là tập thể xuất sắc, sở hữu rất nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt".
Phần lớn sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha vẫn đặt lên vai thần đồng Lamine Yamal, người bước sang tuổi 19 vào ngày 13/7.
Yamal mới chỉ ghi được một bàn thắng và chưa có pha kiến tạo nào, nhưng những pha di chuyển bên cánh phải của anh đã liên tục làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương và tạo khoảng trống cho các đồng đội.
Yamal tin rằng khả năng kiểm soát bóng của Tây Ban Nha có thể giúp vô hiệu hóa mối đe dọa phản công của Pháp. Cầu thủ chạy cánh này chia sẻ:"Chúng tôi không sợ bất cứ ai. Rõ ràng chúng tôi là hai đội bóng tuyệt vời, những đội tuyển quốc gia đẳng cấp thế giới, và đối với tôi, Pháp là một trong những đội mạnh nhất".
Hai đội chiến thắng tại vòng bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết World Cup 2026 tại sân vận động New York New Jersey vào ngày 19/7.