Khu vực Trung Đông tiếp tục có những diễn biến căng thẳng khi Mỹ không kích nhiều mục tiêu ở Iran ngày thứ hai liên tiếp.
Mỹ tấn công Iran ngày thứ hai liên tiếp
Ảnh chụp màn hình bài đăng của CENTCOM về đợt không kích ngày 10/6.
Theo bài đăng trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 10/6, các cuộc tấn công mới là phản ứng trước hành động của Iran. Bài đăng nêu rõ: “Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bắt đầu tiến hành thêm các cuộc không kích phòng vệ hôm nay lúc 17h15 theo giờ miền Đông nước Mỹ nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh”.
Trước đó trong ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ sẽ tiến hành thêm một đợt không kích vì vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump nói tại Phòng Bầu dục: “Chúng ta sẽ tấn công họ, tấn công họ rất mạnh mẽ. Hôm qua chúng ta đã tấn công mạnh mẽ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ”.
Các cuộc không kích ngày 9/6 của Mỹ diễn ra sau khi một trực thăng Mỹ bị một thiết bị bay không người lái của Iran tấn công, buộc hai thành viên tổ lái phải hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi Oman.
Ảnh chụp màn hình bài đăng của CENTCOM thông báo kết thúc đợt không kích ngày 10/6.
Sau bài đăng trên, CENTCOM thông báo tiếp rằng Mỹ đã hoàn tất đợt không kích mới nhất.
Tại Iran, truyền thông nước này cho biết nhiều vật thể đã rơi trúng các địa điểm ở Minab và Sirik, hai khu vực thuộc miền Nam Iran gần eo biển Hormuz, vào sáng sớm 11/6 theo giờ địa phương.
Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cũng đưa tin rằng các hệ thống phòng không tại Asaluyeh bên bờ vịnh Ba Tư đã được kích hoạt. Asaluyeh là thành phố cảng thuộc tỉnh Bushehr ở miền Nam Iran, nằm trên bờ Bắc của vịnh Ba Tư.
IRGC tuyên bố đóng eo biển Hormuz
Tàu thuyền neo đậu ngoài khơi thị trấn Khasab, Oman, chờ qua eo biển Hormuz, ngày 29/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đăng trên kênh Telegram chính thức: “Có hiệu lực ngay lập tức, do tình hình mất an ninh trong khu vực, eo biển Hormuz sẽ đóng cửa đối với mọi tàu thuyền, bao gồm tàu chở dầu và tàu thương mại. Bất kỳ tàu nào tìm cách đi qua eo biển này sẽ trở thành mục tiêu”.
CENTCOM bác bỏ tuyên bố của Iran và nói rằng các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi lại qua eo biển Hormuz. IRGC phủ nhận thông tin này.
Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết hai tàu bị cáo buộc đi qua eo biển Hormuz trái phép đã bị tấn công.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin đã xảy ra cuộc đối đầu giữa các đơn vị hải quân IRGC và lực lượng Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời nói rằng sự kháng cự và hỏa lực mạnh của IRGC đã khiến lực lượng Mỹ “bị sốc”. Tuy nhiên, CENTCOM cho biết không có tàu chiến Mỹ nào bị trúng đòn tấn công.
Còi báo động vang lên ở Bahrain
Còi báo động vang lên tại Bahrain vào sáng sớm 11/6 theo giờ địa phương, chỉ vài phút sau khi IRGC tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực vùng Vịnh.
Bộ Nội vụ Bahrain đăng trên mạng xã hội X: “Còi báo động đã được kích hoạt... Người dân cần giữ bình tĩnh và di chuyển tới nơi trú ẩn an toàn gần nhất”.
Theo hãng thông tấn IRNA, IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào 18 mục tiêu quan trọng, trong đó có một căn cứ không quân ở Bahrain và hai căn cứ tại Kuwait.
Kuwait đánh chặn mục tiêu thù địch
Hãng thông tấn nhà nước Kuwait đưa tin vào sáng sớm 11/6 rằng các hệ thống phòng không của nước này đang đối phó với các mục tiêu thù địch.
Kuwait đã tạm thời đóng cửa không phận và chuyển hướng các chuyến bay sau các cuộc tấn công của Iran.
Đại sứ quán Mỹ tại Jordan phát cảnh báo cho công dân Mỹ
Đại sứ quán Mỹ tại Amman đã cảnh báo công dân Mỹ tại Jordan tìm nơi trú ẩn vào sáng 11/6 sau khi Iran tuyên bố tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại nước này.
Thông báo an ninh của đại sứ quán nêu rõ: “Các thông tin cho thấy tên lửa, thiết bị bay không người lái hoặc rocket đang xuất hiện trong không phận Jordan. Hãy lập tức tìm nơi trú ẩn có mái che và ở yên tại chỗ. Hãy ở trong nhà và theo dõi các thông báo, cảnh báo của địa phương”.