10:16 10/10/2020

Những dấu ấn nổi bật của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong chặng đường 5 năm

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có thể thấy Thủ đô Hà Nội có phát triển mới, với nhiều kết quả quan trọng và thành tựu nổi bật, tiếp nối truyền thống đất Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Thủ đô Hà Nội ngày càng khẳng định và xứng đáng với danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo".

Chú thích ảnh
Pano, áp phích với dòng chữ “Chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XIV” cỡ lớn được trang trí tại các khu vực trung tâm huyện Đông Anh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Những dấu ấn nổi bật

Tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Nhìn lại giai đoạn 2015 - 2020, Thủ đô Hà Nội đã làm tốt vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Những nỗ lực và kết quả đạt được về kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội đã góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và cả nước”.

Trong những năm qua, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,39%, đạt mục tiêu đề ra (từ 7,3-7,8%), cao hơn giai đoạn 2011-2015 (6,93%). Năm 2020, quy mô GRDP ước đạt 1,06 triệu tỷ đồng, khoảng 45 tỷ đô la Mỹ; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 đô la Mỹ, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại.

Đặc biệt, Hà Nội đã chỉ đạo toàn diện, thực hiện đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Kết quả trong 9 tháng năm 2020, Hà Nội thu hút khoảng 3,28 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, một kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu suy giảm do đại dịch COVID-19. Lũy kế cho đến nay, thành phố có 6.278 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đạt trên 47,7 tỷ USD, giải ngân đạt trên 28,5 tỷ USD. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2016-2020, ước tính Hà Nội thu hút 25 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và là điểm sáng trên phạm vi cả nước. 

Liên tiếp 2 năm 2018 và 2019, Hà Nội dẫn đầu cả nước về kết quả thu hút nguồn vốn này. Một số dự án tiêu biểu như Tiêu biểu như Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới tại Việt Nam của Samsung (Hàn Quốc) đặt tại Khu đô thị Tây Hồ Tây có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, với số vốn đầu tư 220 triệu USD, nhằm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật, dữ liệu lớn, mạng 5G… Hay dự án phát triển thành phố thông minh khu vực Bắc sông Hồng (hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài), do Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) hợp tác có số vốn đầu tư 4 tỷ USD, nhằm hình thành các trung tâm thương mại, tài chính… hiện đại mang tầm khu vực. 

Công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại của thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, một số lĩnh vực có chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Thành phố chú trọng phát triển đô thị theo hướng bền vững, đô thị thông minh; từng bước phát triển vùng đô thị khu vực hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài. Hà Nội cũng vừa hoàn thành Chương trình một triệu cây xanh trước 2 năm và trồng thêm 600 nghìn cây. Nhiều vườn hoa, công viên được cải tạo, xây mới. Các tuyến phố được chỉnh trang, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Hệ thống chiếu sáng, trang trí đô thị, đảm bảo tỷ lệ chiếu sáng từ 95-98%. 

Công tác xây dựng nông thôn mới thu được kết quả toàn diện, nổi bật, đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn, với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. Đến cuối năm 2020, toàn thành phố có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 96,1%, hoàn thành trước hạn 2 năm mục tiêu đề ra và là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới dẫn đầu cả nước. Hạ tầng kinh tế, xã hội khu vực nông thôn được tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới, tổng mức vốn huy động đầu tư trung bình hằng năm trên 12 nghìn tỷ đồng. 

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hà Nội là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO, một động lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo, xây dựng thành phố thông minh, năng động và bền vững, nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh hấp dẫn mới cho Thủ đô. Tình hình chính trị được giữ vững, ổn định, quốc phòng, an ninh của Thủ đô tiếp tục được củng cố, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn. 

Thành phố tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường quảng bá văn hóa, giao lưu hữu nghị và góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài. Đến nay, Hà Nội đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thủ đô, thành phố lớn trên thế giới...; đồng thời, phối hợp với các cơ quan Trung ương, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước được đẩy mạnh. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao cả trong nước và quốc tế.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI nêu rõ một số tồn tại, hạn chế như: Về phát triển kinh tế, mặc dù kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, sức chống chịu khá tốt trước những tác động từ bên ngoài và đại dịch COVID-19, nhưng nhìn chung chưa tạo được các “đột phá lớn” và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công còn chậm. Đặc biệt, các chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) còn ở vị trí thấp so với cả nước...

Đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, trong đó vượt 4 chỉ tiêu và 3 chỉ tiêu về đích trước 2 năm (chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia và giảm tỷ lệ hộ nghèo).

Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI cũng cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới. Đảng bộ thành phố Hà Nội đã luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các nghị quyết Trung ương (4, 6,7 khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt kết quả toàn diện và quan trọng. Cùng với đó, Đảng bộ thành phố đã luôn chú trọng củng cố các cơ sở đảng yếu kém, giải quyết tốt nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc phức tạp đạt trên 85%. 

Đáng chú ý, việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” dã tạo chuyển biến tích cực. Hàng trăm vụ việc được giải quyết, nhiều tổ chức cơ sở Đảng được củng cố. Đặc biệt, trong 3 năm qua, có 226/2.310 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đã được rà soát xác định thuộc diện cần theo dõi, củng cố để bảo đảm trong sạch, vững mạnh. Đến ngày 26/6/2020, tất cả 226/226 tổ chức cơ sở Đảng nêu trên đã được củng cố thành công.Kết quả thực hiện Nghị quyết 15 đã góp phần khắc phục những hạn chế của một số tổ chức cơ sở đảng, giải quyết được nhiều vụ  việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, góp phần quan trọng ổn định an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Sau sắp xếp, tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đồng bộ, tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt. Cụ thể, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban Đảng Thành ủy, các Đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị, xã hội.

Sau sắp xếp giảm 13 đầu mối phòng, ban (13,8%); giảm 13 cán bộ cấp trưởng phòng, ban, giảm 27 cán bộ cấp phó phòng, ban và tương đương. Kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, giảm 74/102 ban chỉ đạo thuộc UBND thành phố. Sắp xếp các phòng ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, giảm từ 204 phòng xuống 159 phòng, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Thành phố đã sắp xếp 5 Ban Quản lý dự án từ 26 Ban: Giảm 73/108 phòng (67,6%), 177/308 lãnh đạo trưởng phó đơn vị và trưởng phó phòng (57,5%), giảm 143/839 biên chế và giảm được 7/23 trụ sở làm việc (30,4%).

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, ưu điểm rõ nhất là các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đã rất nghiêm túc, bài bản, khoa học, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong chương trình công tác hằng năm của thành phố. Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên gắn với kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết, kế hoạch thực hiện để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến. Tiêu biểu như quận Long Biên niêm yết công khai kế hoạch học tập và làm theo Bác của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Huyện ủy Sóc Sơn triển khai mô hình ghi sổ đảng viên tiêu biểu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các chi bộ. Đáng chú ý, Hà Nội đã đưa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã và trong hệ thống giáo dục quốc dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân giúp nhân lên những điều tốt đẹp, đẩy lùi cái xấu, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh giàu đẹp, xứng tầm là Thủ đô - trái tim của cả nước.

Nguyễn Thắng - Văn Cảnh (TTXVN)