Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 4/6, Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC) công bố báo cáo thường niên cho biết Sudan, CHDC Congo và Colombia là những quốc gia đứng đầu danh sách các cuộc khủng hoảng di cư và nhân đạo bị cộng đồng quốc tế bỏ quên nhiều nhất trong năm 2025.
Người dân tại trại tị nạn ở El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN
Theo báo cáo của tổ chức nhân đạo này, tại Sudan - quốc gia Đông Phi chịu ảnh hưởng nặng nề do xung đột vũ trang bùng phát từ tháng 4/2023 giữa các phe phái quân sự đối địch - hiện có hơn 9 triệu người phải di dời trong nước. Ngoài ra, khoảng 4 triệu người Sudan đã phải sơ tán sang các quốc gia láng giềng và gần 19,5 triệu người đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.
Tổng thư ký NRC, ông Jan Egeland bày tỏ quan ngại sâu sắc khi một cuộc khủng hoảng di cư có quy mô tương đương với thời kỳ đỉnh điểm của các cuộc xung đột tại Syria hay Ukraine lại hầu như không nhận được sự chú ý xứng đáng từ quốc tế và đang tiếp tục diễn biến trầm trọng hơn.
Lãnh đạo NRC nhận định xu hướng của nhiều quốc gia hiện nay là tập trung nhiều hơn vào các vấn đề nội bộ, chủ nghĩa dân tộc và ưu tiên ngân sách cho chạy đua vũ trang nhằm bảo bảm an ninh khu vực, đặc biệt là tại châu Âu, tuy nhiên điều này vô hình trung khiến cộng đồng quốc tế giảm bớt sự quan tâm và nguồn lực ứng phó với các đại dịch, làn sóng di cư và tổn thất nhân mạng to lớn ở các châu lục khác, vốn có thể tạo ra những hệ lụy dây chuyền xuyên biên giới.
Người tị nạn tại Nzula, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
Đứng thứ hai trong danh sách trên là CHDC Congo. Đây là năm thứ 10 liên tiếp quốc gia ở khu vực Trung Phi này nằm trong nhóm các cuộc khủng hoảng bị bỏ quên nhiều nhất trên thế giới do các cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ ở miền Đông. Tính đến hết năm 2025, CHDC Congo mới chỉ nhận được 27,4% nguồn tài trợ nhân đạo cần thiết theo kế hoạch, khiến hơn 21 triệu người rơi vào cảnh thiếu thốn và không được trợ giúp kịp thời. Ông Egeland nhấn mạnh đây là minh chứng cho thấy sự thờ ơ của thế giới đối với những cuộc khủng hoảng không được các nước giàu coi là có tầm quan trọng chiến lược.
Báo cáo của NRC được thiết lập dựa trên 3 tiêu chí cốt lõi: mức độ thiếu hụt kinh phí cứu trợ nhân đạo, tần suất phản ánh của truyền thông quốc tế và mức độ can thiệp về mặt chính trị của các bên liên quan. Báo cáo cho biết một số quốc gia châu Phi như Burkina Faso, Cameroon, CH Trung Phi, Mali và Nigeria đã xuất hiện trong danh sách này từ 6 lần trở lên, phản ánh một thực trạng mang tính hệ thống về sự thiếu quan tâm từ cộng đồng quốc tế.
Theo báo cáo trên, 10 cuộc khủng hoảng nhân đạo bị bỏ quên nhiều nhất trong năm qua bao gồm các cuộc khủng hoảng ở Sudan, CHDC Congo, Colombia, Yemen, Afghanistan, Honduras, Ecuador, Cameroon, Nigeria và Mozambique. Các cuộc khủng hoảng này trải dài trên 3 châu lục, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục triệu người.