Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian được cho là đã ký một Bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai quốc gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo các nguồn tin được công bố ngày 17-18/6, văn kiện đã được hai bên hoàn tất thông qua hình thức ký điện tử, và Nhà Trắng xác nhận rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thỏa thuận.
Mặc dù văn kiện đã được ký, nhưng cuộc gặp tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 vẫn được duy trì theo kế hoạch nhằm thảo luận các chi tiết kỹ thuật và thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận.
Phái đoàn của Mỹ và Iran tới Thụy Sĩ để khởi động giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày về các vấn đề còn tồn đọng, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran và lộ trình dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
Dưới đây là những cột mốc chính dẫn tới bước đột phá ngoại giao Mỹ - Iran nhằm kết thúc chiến tranh
Ngày 8/4: Mỹ và Iran nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, theo kênh Al Jazeera của Qatar, tình trạng thù địch vẫn tiếp diễn tại Liban khi Israel tiến hành các cuộc không kích dữ dội khiến hơn 350 người thiệt mạng.
Ngày 11-12/4: Mỹ và Iran tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp hiếm hoi tại thủ đô Islamabad của Pakistan, nhưng các cuộc thảo luận kết thúc mà không đạt được đột phá. Washington sau đó tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
Ngày 14/4: Liban và Israel tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao đầu tiên sau nhiều thập kỷ.
Ngày 17/4: Liban và Israel tuyên bố ngừng bắn. Tuy nhiên, phong trào Hezbollah không tham gia các cuộc đàm phán và giao tranh nhanh chóng bùng phát trở lại.
Ngày 21/4: Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran trong khi các cuộc đàm phán gián tiếp tiếp tục diễn ra.
Ngày 7/6: Israel ném bom thủ đô Beirut, khiến Iran phóng tên lửa về phía lãnh thổ Israel để đáp trả.
Ngày 8/6: Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khu vực miền Trung và miền Tây Iran.
Ngày 9/6: Mỹ tiến hành không kích Iran sau vụ một trực thăng bị bắn hạ tại eo biển Hormuz.
Ngày 10/6: Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain. Các cuộc tấn công và đáp trả lẫn nhau tiếp tục sang ngày thứ hai.
Ngày 14/6: Tổng thống Trump công bố một Bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran.
Ngày 17/6: Thỏa thuận tạm thời được ký bởi Tổng thống Trump và người đồng cấp Iran, Masoud Pezeshkian.
Chuỗi sự kiện này đánh dấu sự chuyển biến từ đối đầu quân sự trực tiếp sang một tiến trình ngoại giao mới, với các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra tại Geneva để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.