01:19 19/01/2012

Những chuyến xe “nghĩa tình” đưa công nhân về quê đón Tết

Sự quan tâm kịp thời của doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn đã mang lại thêm nhiều niềm vui đoàn tụ gia đình đầm ấm cho những người công nhân, người lao động xa quê


Sáng sớm ngày 19/1 (tức ngày 26 tháng Chạp), hơn 400 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động đã được Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương hỗ trợ vé xe về quê đón Tết Nhâm Thìn.

Ngay tờ mờ sáng, không khí chuyển giao mùa xuân khí trời se se lạnh, chúng tôi bắt gặp từng tốp công nhân tay xách, nách mang hành lý, tư trang tập kết đông đảo trong khuôn viên LĐLĐ tỉnh, mọi người ai cũng háo hức, nóng lòng được về quê đoàn tụ với gia đình. Trong không khí đầm ấm nghĩa tình, lãnh đạo LĐLĐ đã tập trung đông đủ từ rất sớm đón công nhân, phân bổ vé xe giúp công nhân lên xe. Anh Nguyễn Tầm Dương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chạy đến từng xe, nắm tay thật chặt mỗi công nhân, anh cũng không quên gửi gắm đến từng công nhân những lời ân cần thăm hỏi, động viên, lời chúc tốt đẹp nhất đến với gia đình.

Chị Hoàng Thị Hà, quê ở Hà Đông (Hà Nội) xúc động cho biết, hai năm ăn Tết xa nhà, năm nay mới về được cũng nhờ tấm vé xe “nghĩa tình” của LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ. Cùng chung niềm phấn khởi, công nhân Phan Đình Cường, quê ở Hà Tĩnh cho biết: “Trong năm qua do ở quê gặp thiên tai, lụt bão nên điều kiện gia đình mình rất khó khăn. Tiền công nhân làm mỗi tháng chỉ vọn vẹn hơn 2 triệu đồng/tháng nên chỉ đủ lo cho sinh hoạt, tiền thuê nhà trọ và gửi về quê hàng tháng hỗ trợ gia đình. Nên để về quê mỗi khi Tết đến rất khó khăn nên tốt rất vui mừng khi được LĐLĐ hỗ trợ tiền vé xe mới về quê ăn Tết” .

Ông Nguyễn Tầm Dương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, Liên đoàn đã trực tiếp hợp đồng 10 chuyến xe đưa rước công nhân về tận quê (chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung, bình quân tiền vé xe hỗ trợ hơn 1 triệu đồng/công nhân). Theo ông Dương: “Mặc dù còn rất nhiều công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn Tết nhưng bằng cố gắng, sự quan tâm của Liên đoàn giúp những công nhân gặp khó được “mang xuân Bình Dương” về với quê nghèo, đoàn tụ cùng với người thân trong gia đình dịp Tết ”.

Trước đó, công ty TNHH một thành viên may mặc Bình Dương cũng đã thuê xe với số tiền 1,5 tỉ đồng để chở gần 1.500 công nhân về quê ăn Tết. Ông Nguyễn Hồng Anh, Giám đốc nhân sự công ty cho biết, Tết năm nay, số lượng công nhân công ty đăng ký về quê tăng hơn 300 người so với năm ngoái, nhưng chúng tôi đã lo tất cả xe để chở công nhân về các tỉnh, thành trong cả nước, miễn phí hoàn toàn. Theo ông Anh: “Đưa đón công nhân về quê trong dịp cuối năm là một trong những chính sách đặc thù của doanh nghiệp dành cho người lao động được tổ chức thường xuyên ở doanh nghiệp này từ nhiều năm qua. Điều đáng quan tâm là không chỉ hỗ trợ tàu xe miễn phí về quê dịp tết mà công nhân ở đây còn được công ty chủ động phương tiện đón rước trở lại làm việc ngay tại quê nhà, bất kỳ ở địa phương nào. Đây là hoạt động ngoài thể hiện sự chăm lo còn giữ được chân người lao động và chủ động bước vào sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết dài ngày”.

Dịp này, nhiều doanh nghiệp khác như: công ty Shayng Hung Cheng, giày Hài Mỹ, Thép An Hưng Tường… cũng đồng loạt tổ chức thuê xe đưa công nhân về quê đón Tết. Với đặc thù là hầu hết công nhân đang làm việc tại đây đều có quê nhà ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung xa xôi, nên năm nay, các công nhân có nhu cầu về quê đã được các đơn vị tạo điều kiện cho nghỉ tết sớm, nhằm kịp về đón xuân mới cùng gia đình. Ngoài ra một số doanh nghiệp khác ở Bình Dương cũng đã xúc tiến triển khai đưa công nhân về quê trong dịp tết, dưới nhiều hình thức như: hỗ trợ miễn phí phương tiện đưa đón, chủ động liên hệ hợp đồng các loại phương tiện cũng như hỗ trợ mua vé tàu xe cho công nhân…

Xuân về, niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt mỗi công nhân xa quê. Sự quan tâm kịp thời của doanh nghiệp, của các tổ chức công đoàn đã mang lại thêm nhiều niềm vui đoàn tụ gia đình đầm ấm cho những người công nhân, người lao động xa quê.

Dương Chí Tưởng