02:08 06/02/2018

Những chuyến xe giúp công nhân, sinh viên khó khăn đoàn tụ với gia đình

TP Hồ Chí Minh đã trao tặng hơn 8.000 vé máy bay và tàu, xe Tết miễn phí cho công nhân các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN) và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại thành phố về quê đón Tết cùng gia đình.

Mong chờ ngày về


Háo hức cùng cả gia đình chuẩn bị quần áo trước cả tuần, chị Phùng Thị Sang (quê Thái Bình) không giấu được niềm vui, khi lần đầu tiên được về quê ăn Tết sau hàng chục năm làm việc tại TP Hồ Chí Minh.


“Hơn 10 năm chưa về quê ăn Tết, nhưng năm nay nhờ công ty, công đoàn cho vé, cho quà về quê mà tôi có thêm điều kiện về quê đón Tết với gia đình. Tôi mừng lắm và đang rất nôn nóng, háo hức mong chờ ngày về”, chị Sang vui vẻ chia sẻ. 

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh và các đơn vị đã tặng hơn 8.000 vé xe cho công nhân các KCN -KCX về quê đón Tết.

Cũng cùng cảnh ngộ như chị Sang, anh Lê Đình Mỹ, công nhân làm việc tại KCX Linh Trung (Thủ Đức) năm nay cũng nhận được “Tấm vé nghĩa tình” mà công đoàn thành phố trao tặng trong ngày 3/2.  


Anh Mỹ cho biết, anh rất cám ơn công đoàn đã ủng hộ cho hai vợ chồng anh vé xe về quê ăn Tết. Hai vợ chồng anh quê Bình Định, nhưng phải lo kiếm tiền nuôi các con nên 5 năm nay không về quê đón Tết cùng gia đình. Năm nay, cũng nhờ công đoàn hỗ trợ anh mới có dịp về quê để thăm ông bà nội ngoại, bà con thân thuộc.


Gia đình khó khăn lại nằm trong vùng lũ nên năm nay em Trương Thị Hà Nhi, sinh viên năm 3 trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đã được “Chuyến xe mùa xuân” tặng vé xe về quê thăm gia đình trong dịp Tết.


Em Hà Nhi cho biết, cuộc sống gia đình em vô cùng khó khăn, ngoài đi làm phụ hồ, ba mẹ còn nuôi một ít gia súc, gia cầm để bán Tết và lo kinh phí cho em và anh chị nộp tiền học phí. Tuy nhiên, đợt bão lũ vừa qua đã càn quét qua địa phương, bao nhiêu vật nuôi và cây trồng đều bị lũ cuốn hết. Hiện, em Nhi còn một người em gái cũng đang học tập ở thành phố, chi phí không đủ trang trải nên ngoài giờ học, hai chị em còn làm thêm rất nhiều công việc. Tết này, chương trình “Chuyến xe mùa xuân” đã tặng vé xe về quê đón tết cho cả hai chị em. Chuyến xe về quê này sẽ khởi hành trong sáng ngày 6/2 tại Đại học Sài Gòn.


Hàng ngàn vé xe miễn phí


Theo anh Quách Hải Đạt, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng thời để thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của xã hội với các đối tượng sinh viên khó khăn, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên thành phố phối hợp cùng UB MTTQVN TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân” – Xuân Mậu Tuất 2018.

Hàng ngàn công nhân khó khăn được tặng vé xe về quê đón Tết cùng gia đình qua các “Chuyến xe mùa Xuân”.

Theo đó, trong ngày 6/2, chương trình “Chuyến xe mùa xuân” đã bắt đầu đưa 3.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình. Đối tượng tập trung chủ yếu là các sinh viên ở khu vực miền Trung – nơi chịu thiệt hại nặng nề của các đợt bão lũ vừa qua.


Trước đó, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức trao tặng 4.500 vé xe và quà cho công nhân khu chế xuất Linh Trung 1, 2 và KCN Bình Chiểu, khu chế xuất Tân Thuận, Hiệp Phước, khu công nghệ cao Thành phố, khu công nghiệp Tân Tạo… Những chuyến xe này sẽ khởi hành về quê đón Tết từ ngày 25 - 28 tháng Chạp.


Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết những công nhân được trao tặng vé xe trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” năm nay là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động nhưng nhiều năm chưa về quê đón tết cùng gia đình vì điều kiện kinh tế khó khăn. Đây là năm thứ 10, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” được tổ chức nhằm góp phần giúp cho anh, chị em công nhân lao động đón những ngày tết cổ truyền thật sự trọn vẹn và đầm ấm cùng gia đình.


“Dịp Tết Nguyên đán năm nay, các cấp công đoàn thành phố phấn đấu sẽ vận động doanh nghiệp trao tặng 37.000 vé xe cho các anh chị em công nhân. Tính đến thời điểm này, đã có 58.218 công nhân, viên chức, lao động được các cấp công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp chăm lo Tết với số tiền trên 22 tỷ đồng, vận động 232 doanh nghiệp hỗ trợ và trao tặng vé xe cho 10.829 công nhân lao động về quê đón tết với số tiền trên 7,7 tỷ đồng”, bà Kim Yến cho biết.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức