Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Hội đồng Bán lẻ Canada (RCC) đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng đáng kể lượng tiền giả mệnh giá 20 USD, 50 USD và 100 USD lưu hành kể từ tháng 11.
Hội đồng Bán lẻ Canada (RCC) đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng đáng kể lượng tiền giả mệnh giá 20 USD, 50 USD và 100 USD lưu hành kể từ tháng 11. Ảnh: m.economictimes.com
Hiệp hội cho biết đã phát hiện ra số lượng tiền giả được lưu hành chỉ trong 1 tháng đã nhiều hơn cả năm trước đó. Chủ tịch chi nhánh Quebec của RCC, ông Michel Rochette nói rằng kỹ thuật của những đối tượng làm tiền giả ngày càng tinh vi khiến các chuyên gia, thậm chí người có kinh nghiệm, gần như không thể phát hiện ra. Canada đang phải đối mặt với những tội phạm ngày càng có tổ chức và bài bản hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà sự gia tăng này lại xảy ra trong những tuần trước Giáng sinh. Theo ông Rochette, đây là thời điểm quan trọng nhất trong năm và là thời điểm lý tưởng để tiền giả phát hành vì các cửa hàng rất đông khách. Với rất nhiều người mua sắm cùng một lúc, việc phân biệt và nhận ra điều bất thường trở nên khó khăn hơn. Dù rất khó để định lượng, song thực tế đang có sự bùng nổ tiền giả.
Trước thực trạng này, cảnh sát tỉnh Quebec đã dán áp phích ở một số nơi cảnh báo người dân phải cẩn thận. Ông Rochette khuyến cáo cả người tiêu dùng và các nhà bán lẻ hãy cảnh giác, đồng thời hối thúc các chính trị gia cung cấp thêm nguồn lực cho lực lượng cảnh sát để giải quyết vấn nạn này.
Theo ông, chính phủ liên bang và các chính quyền tỉnh bang cần thể hiện sự quyết đoán hơn, bởi đó là những nhóm tội phạm có tổ chức và bài bản, nên thường liên quan đến bạo lực. Tuy nhiên, ông Rochette cũng hoan nghênh quyết định của Chính phủ Thủ tướng Carney về việc trao thêm quyền hạn cho Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) để chống lại tội phạm có tổ chức trong ngành bán lẻ.
Theo dữ liệu quốc gia mới nhất, thiệt hại do trộm cắp và gian lận đã gây tổn thất cho các doanh nghiệp Canada mỗi năm lên tới 9 tỷ USD.