Còn ba ngày nữa kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mới chính thức bắt đầu nhưng tại các điểm trung chuyển khách như sân bay, ga tàu, bến xe lượng khách đã tăng cao. Dòng người hối hả mang theo đồ đạc về quê khiến ga tàu, bến xe nhiều thời điểm trở nên quá tải.
Những ngày này, khu vực sảnh đi của nhà ga quốc nội Sân bay Nội Bài luôn trong tình trạng kín người. Những hàng dài hành khách kiên nhẫn xếp hàng chờ làm thủ tục lên tàu bay, trên tay là những cành đào đã được quấn kỹ, những gói quà Tết được đóng gói cẩn thận, chuẩn bị theo hành khách cùng lên máy bay. Không khí hối hả bao trùm khắp các quầy làm thủ tục, tiếng loa thông báo chuyến bay liên tục vang lên, báo hiệu mùa vận chuyển cao điểm nhất trong năm đã bắt đầu.
Dù lượng khách tăng đột biến, nhưng công tác an ninh và phục vụ mặt đất vẫn được duy trì nhịp nhàng, đảm bảo hành trình về quê của mỗi người dân được diễn ra thuận lợi.
Những hàng dài hành khách kiên nhẫn xếp hàng chờ làm thủ tục lên tàu bay.
Công tác an ninh và phục vụ mặt đất vẫn được duy trì nhịp nhàng, đảm bảo hành trình về quê của mỗi người dân được diễn ra thuận lợi.
Gắn bó lâu năm với những chuyến bay, anh Nguyễn Hoàng An, nhân viên Trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không Nội Bài, hiểu rõ những ngày này, sân bay có xu hướng đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Theo quan sát của người làm nghề, anh Hoàng An nhận thấy, thông thường khoảng 3 - 4 ngày trước và sau Tết, số lượng các chuyến bay tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu đi lại. Điều này xuất phát từ mong muốn của những người đi làm xa quê hương, luôn hy vọng được về nhà ăn Tết, đoàn tụ bên người thân. Anh cho rằng việc sân bay trở nên quá tải những ngày này là điều bình thường, bởi sau một năm bôn ba, ai cũng muốn cùng gia đình đoàn tụ, sum vầy.
Anh Nguyễn Hoàng An, nhân viên Trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không Nội Bài (bên trá).
Công việc của anh Nguyễn Hoàng An những ngày này theo đó cũng trở nên bận rộn hơn. Tuy nhiên, anh vẫn giữ nụ cười trên môi, xử lý lượng công việc tăng vọt với một tâm thế vui vẻ. Anh Hoàng An luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao bởi lẽ anh quan niệm công việc của anh cũng chính là đang giúp những người dân được thuận lợi về quê hương, đoàn viên với gia đình.
Khu vực sảnh đi của nhà ga quốc nội Sân bay Nội Bài luôn trong tình trạng kín người.
Giữa dòng người chờ đợi làm thủ tục tại nhà ga, chị Phùng Thị Hà, đại chỉ tại phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh, đang kiểm tra lại hành lý trước giờ bay. Chị cho biết việc đi lại những ngày sát Tết luôn vất vả hơn do tình trạng đông đúc tại các nhà ga, sân bay. Dù giá vé máy bay có phần cao hơn ngày thường, nhưng chị Hà xem đây là điều hợp lý vì nhu cầu đi lại tăng mạnh vào dịp cuối năm. Dù thời gian xếp hàng làm thủ tục lâu hơn dự kiến, chị Hà vẫn được đội ngũ nhân viên sân bay phục vụ chu đáo, giữ thái độ hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm, không vì áp lực công việc quá tải mà phục vụ hời hợt hay có thái độ không tốt với hành khách.
Những cành đào đã được bọc kỹ, theo chân những người con xa quê về ăn Tết.
Trước khi rời Hà Nội, chị Hà cũng tranh thủ chọn mua một cành đào Nhật Tân mang về làm quà cho gia đình. Chị Hà chia sẻ rằng dù việc vận chuyển hoa bằng đường hàng không trong những ngày cao điểm này tương đối khó khăn và đòi hỏi sự cẩn thận, nhưng vì hoa đẹp, giá cả lại phù hợp nên chị vẫn quyết tâm mang theo. Đối với những người con xa quê như chị Hà, cành đào không chỉ là vật trang trí mà còn mang theo không khí xuân của miền Bắc, giúp ngày Tết như trở nên ấm áp và gần gũi hơn.
Cũng giống như đường hàng không, các bến xe liên tỉnh tại Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát cũng ghi nhận lượng khách tăng cao so với ngày thường. Tại bến xe Mỹ Đình, khu vực nhà chờ luôn chật kín hành khách, đa phần là sinh viên và người lao động tự do tranh thủ về quê sớm trước khi các tuyến đường cửa ngõ bị ùn tắc. Tuy lượng khách đông, nhưng công tác điều phối tại bến vẫn được thực hiện khá chặt chẽ, đảm bảo trật tự và an toàn cho người dân.
Công tác điều phối tại bến xe Mỹ Đình được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo trật tự và an toàn cho người dân.
Làm nghề tài xế nhiều năm trên tuyến đường Hà Nội - Móng Cái, anh Phan Anh Đức (nhà xe Ka Long) cho biết đơn vị luôn chấp hành nghiêm quy định, không có hiện tượng tăng giá vé tùy tiện hay nhồi nhét khách. Anh Đức nhận định, khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu vào dịp cuối tuần, nhu cầu về quê của người dân tăng đột biến, kéo theo những khó khăn về giao thông trên các trục đường chính. Để đảm bảo hành trình an toàn, nhà xe luôn chú trọng kiểm tra kỹ thuật phương tiện và nhắc nhở hành khách tuân thủ quy định an toàn trước khi xe khởi hành.
Có mặt tại bến xe với 3 vali hành lý, em Hoàng Tuyết Ngân, sinh viên năm cuối Trường Đại học Thương Mại, đang chờ chuyến xe về Cao Bằng. Vì quãng đường xa, em Hoàng Ngân thường chọn di chuyển bằng xe giường nằm hai tầng để giữ sức khỏe. Em Ngân chia sẻ, dù kỳ nghỉ chính thức chưa bắt đầu nhưng không khí tại bến đã rất đông. Giá vé xe ngày Tết thường tăng thêm khoảng 50.000 đồng do lượng khách lớn, một mức tăng mà theo em Ngân là chấp nhận được.
Điều khiến nữ sinh an tâm là không còn tình trạng nhồi nhét khách hay cho khách nằm ở luồng đi lại như trước kia. Sự có mặt và kiểm tra thường xuyên của các lực lượng chức năng đã giúp ổn định trật tự, đảm bảo quyền lợi cho hành khách.
Em Hoàng Tuyết Ngân, sinh viên năm cuối Trường Đại học Thương mại, đang chờ chuyến xe về Cao Bằng.
Tuy nhiên, việc đi lại những ngày này cũng phát sinh những vấn đề mới khiến người dân phải cân nhắc. Chị Trịnh Phương Giang, hiện sinh sống tại phường Yên Hòa, Hà Nội, chia sẻ việc thực tế đặt vé về quê Lào Cai. Theo quan sát của chị trên các ứng dụng đặt vé, vào dịp cao điểm Tết, các nhà xe có xu hướng chỉ tăng cường những chuyến xe chất lượng cao hoặc xe hạng sang. Đối với những người có nhu cầu đi xe hạng phổ thông để tiết kiệm chi phí, việc tìm mua vé trở nên khó khăn hơn nhiều. Điều này dẫn đến việc nhiều người lao động thường phải chi trả số tiền lớn hơn ngày thường để về quê đoàn viên.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân và duy trì hoạt động vận tải thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân 2026, Bộ Xây dựng ban hành Công điện yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Công điện yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chủ động tăng cường phương tiện, đặc biệt là vận tải hành khách công cộng để kết nối linh hoạt giữa các ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu... không để hành khách nào chậm về quê đón Tết do thiếu phương tiện vận chuyển. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ giám sát chặt chẽ việc kê khai và niêm yết giá cước, xử lý nghiêm các hành vi chèn ép giá, lợi dụng nhu cầu đi lại để tăng giá vé trái quy định.
Trước nhu cầu đi lại dịp Tết tăng cao, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của xe khách giường nằm hai tầng thông qua thiết bị giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về tốc độ, hành trình, thời gian lái xe liên tục; chỉ tổ chức khai thác trên các tuyến đường, đoạn đường bảo đảm điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng giao thông; không bố trí xe hoạt động trên các tuyến, đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao; chỉ sử dụng lái xe kinh doanh vận tải phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm điều khiển xe ô tô khách có trọng tải thiết kế trên 29 chỗ.
Ngày chính thức bắt đầu kỳ nghỉ lễ đang đến rất gần, nhịp độ tại các cửa ngõ giao thông cũng theo đó mà khẩn trương hơn. Những chuyến xe, đoàn tàu, chuyến bay đoàn viên vẫn đang miệt mài lăn bánh, đưa người dân về với quê hương, mang mùa xuân về với từng gia đình trên khắp mọi miền đất nước.