02:07 11/02/2015

Nhóm tiếp xúc về Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn

Nhóm tiếp xúc quốc tế về Ukraine (gồm đại diện phe ly khai tại Ukraine, Nga cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE) đã thống nhất về một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Báo "Tiêu điểm" của Đức tối 10/2 dẫn các nguồn tin cho biết Nhóm tiếp xúc quốc tế về Ukraine (gồm đại diện phe ly khai tại Ukraine, Nga cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE) đã thống nhất về một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Xe tăng của lực lượng đối lập tại thị trấn Uglegorsk, phía tây nam tỉnh Debaltsevo, Ukraine ngày 9/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo các nguồn tin, một ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh nhóm Normandie giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở Minsk (Beralus), Nhóm tiếp xúc về Ukraine đã họp kín ở Minsk và đạt được bước đột phá khi thống nhất được một lệnh ngừng bắn ở Ukraine, cụ thể là nhất trí về cơ chế giám sát ngừng bắn cũng như rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực xung đột. Hiện các bên vẫn đang thảo luận về quy chế pháp lý của hai khu vực hiện do lực lượng ly khai kiểm soát ở Đông Ukraine là Donetsk và Lugansk, cũng như vấn đề bầu cử địa phương tại hai khu vực này.

Ngay sau khi lãnh đạo các nước nhóm Normandie nhất trí tiến hành Hội nghị thượng đỉnh về vấn đề Ukraine ở Minsk ngày 11/2, mọi công tác chuẩn bị đã được gấp rút tiến hành. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức, trong hai ngày 9-10/2 tại Berlin, các quan chức cấp cao 4 nước nhóm Normandie đã gấp rút tiến hành chuẩn bị cho cuộc gặp của lãnh đạo 4 nước ở Minsk.

Trong ngày 10/2, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và Ukraine Pavlo Klimkin để đánh giá công tác chuẩn bị cũng như nêu ra các vấn đề khó khăn tồn đọng để các bên có thể thỏa hiệp. Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Hy Lạp ở Berlin ngày 10/2, Ngoại trưởng Steinmeier cảnh báo chưa có gì có thể đảm bảo cho sự thành công của cuộc gặp ở Minsk. Theo ông, vẫn còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ dù đây là "cơ hội rất lớn" để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Cũng trong ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko về tình hình tại miền Đông Ukraine. Trang mạng xã hội Twitter của Nhà Trắng cho biết hai bên đã thảo luận về sự hợp tác giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine và một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng ngày cho hay ông rất quyết tâm thúc đẩy sự thành công của các cuộc hòa đàm về vấn đề Ukraine, song không chắc chắn về điều này. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp với Tổng thống Romania ngày 10/2, ông Hollande nói: “Chúng ta có lợi ích chung khi đạt được một thỏa thuận toàn diện” về vấn đề này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Đức cho hay các cuộc hội đàm giữa các quan chức cấp cao của Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã dọn đường cho hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo 4 nước tại Minsk (Belarus), sẽ diễn ra vào tối 10/2 (giờ địa phương). Hãng tin RIA dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày 10/2 cho biết các cuộc hội đàm dự kiến sẽ tập trung vào việc rút vũ khí hạng nặng, thiết lập một khu phi quân sự tại miền Đông Ukraine và khởi động cuộc đối thoại giữa chính quyền Kiev và phe ly khai.

Ngày 10/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình tại Minsk ngày 11/2 là một trong những cơ hội cuối cùng để tuyên bố về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong cuộc xung đột giữa Kiev với các phần tử ly khai ở miền Đông. Trang web của Tổng thống Poroshenko trích lời ông này trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo nêu rõ: “Cuộc họp ngày mai (11/2) tại Minsk là một trong những cơ hội cuối cùng để công bố một lệnh ngừng bắn vô điều kiện và rút pháo hạng nặng”.


TN
(Theo Reuters/AP)