06:10 10/06/2019

Nhóm thiếu niên thi đấu 'bóng lửa' cháy rừng rực dưới chân trần

Nhóm thiếu niên Indonesia tụ tập chơi "bóng lửa” bằng chân trần mà không đếm xỉa đến nguy cơ bị bỏng.

Chú thích ảnh
Quả bóng rực lửa trong trận so tài. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết quả bóng lửa trên thực tế là trái dừa tẩm dầu hỏa. Trước khi bước vào trận đấu hôm 1/6, các cầu thủ đều thực hiện nghi thức đầm mình trong muối và gia vị không bắt lửa, sau đó cùng cầu nguyện. Mỗi đội thi đấu thường bao gồm 4 cầu thủ và một thủ môn tranh tài trong hai hiệp 10 phút.

Dưới đây là video về trận đấu bóng lửa (nguồn: Daily Mail):

Đám đông theo dõi trận đấu diễn ra trong buổi tối đã hò reo nhiệt tình. Mặc dù các cầu thủ không chuyên này liên tục tiếp xúc với quả bóng là dừa đang cháy nhưng may mắn họ không bén lửa.

Bóng lửa thường được tổ chức trong các ngày lễ của đạo Hồi tại Indonesia như Muharram, Eid al-Adha và Eid al-Fitr.

Bóng lửa còn là một hình thức thuộc môn võ truyền thống Indonesia là Pencak Silat.

Hà Linh/Báo Tin tức