06:14 12/06/2012

Nhóm thánh chiến đánh bom Lãnh sự quán Mỹ để trả thù

SITE, tổ chức có trụ sở ở Mỹ chuyên giám sát các trang mạng Thánh chiến (Jihad) ngày 11/6 cho biết, một nhóm Thánh chiến của Libi đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom tòa lãnh sự Mỹ tại thành phố Benghazi ở miền Đông Libi hôm 6/6.

SITE, tổ chức có trụ sở ở Mỹ chuyên giám sát các trang mạng Thánh chiến (Jihad) ngày 11/6 cho biết, một nhóm Thánh chiến của Libi đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom tòa lãnh sự Mỹ tại thành phố Benghazi ở miền Đông Libi hôm 6/6.

 

Theo SITE, nhóm Thánh chiến có tên "Lữ đoàn của lãnh tụ bị cầm tù Omar Abdul Rahman" nói rằng, vụ tấn công nhằm mục đích trả thù cho Abu Yahya al-Libi, lãnh đạo số hai của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã thiệt mạng trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Pakixtan.

 

Sau vụ tấn công nhằm vào lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Bengazi, ngày 11/6, đoàn xe của đoàn ngoại giao Anh cũng bị các tay súng không rõ danh tính tấn công tại thành phố Bengazi, miền đông Libi, làm hai nhân viên an ninh bị thương. Trong ảnh: Nhân viên an ninh Libi gác bên chiếc xe bị phá huỷ trong vụ tấn công ở Bengazi ngày 11/6. Ảnh: THX/TTXVN

 

Nhóm thánh chiến này cũng tuyên bố vụ tấn công làm một người bị thương nói trên là "lời đáp" đối với việc sử dụng các máy bay không người lái của Mỹ trên bầu trời Libi. Nhóm này cũng nhận trách nhiệm đã gây ra các vụ tấn công nhằm vào Văn phòng của Tổ chức Chữ thập Đỏ quốc tế tại Bengadi hồi tháng 5 và cho biết sẽ sớm công bố bằng chứng về vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ vừa qua.

 

Nhóm "Lữ đoàn của lãnh tụ bị cầm tù Ôma Áp đun Raman" nói trên được đặt theo tên của tên Abdel Rahman, 73 tuổi, bị kết án tù chung thân tại Mỹ vì liên quan đến các âm mưu tấn công tại New York và mưu sát cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Raman, biệt danh "Lãnh tụ mù", cũng bị coi là có liên quan đến vụ tấn công đầu tiên vào Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở Niu Yoóc hồi năm 1993, làm 6 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nói không có bằng chứng nào cho thấy vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Bengadi là đòn trả đũa cho vụ An Libi, công dân Libi, bị tiêu diệt tại Pakixtan.

 

 

TTXVN/Tin tức