04:10 01/04/2012

Nhóm P5+1 và Iran sẽ nối lại đàm phán

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 31/3 cho biết nhóm P5+1 (bao gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Đức) và Iran đã nhất trí nối lại đàm phán vào ngày 13/4 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 31/3 cho biết nhóm P5+1 (bao gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Đức) và Iran đã nhất trí nối lại đàm phán vào ngày 13/4 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại một hội thảo an ninh ở Arập Xêút, bà Clinton cho biết mục đích các cuộc đàm phán với Iran là nhằm giải tỏa mối lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran, ngăn chặn Têhêran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngày 31/3, bà Clinton đã tới Arập Xê-út để dự Hội nghị song phương Mỹ- Bộ trưởng Hội đồng hợp tác vùng Vịnh. Trong ảnh: Quốc vương Arập Xêút Abdullah bin Abdul Aziz (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) tại Riyadh ngày 30/3. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Cùng ngày, trong một tuyên bố trên truyền hình, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận nhóm P5+1 và Iran muốn tiến hành vòng đàm phán sắp tới tại Ixtanbun. Thủ tướng Erdogan cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng góp vào việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua các biện pháp ngoại giao. Trong cuộc gặp Thủ tướng Erdogan thăm Iran ngày 29/3, lãnh đạo tối cao của Iran Ali Hoseini Khamenei đã bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm P5+1 sẽ được tổ chức tại Ixtanbun.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi ngày 28/3 cho biết Iran và nhóm P5+1 sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán bị đình trệ lâu nay vào ngày 13/4 tới, song không công bố địa điểm tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, theo ông Xalêhi, Thổ Nhĩ Kỳ là lựa chọn thích hợp vì đây cũng là nơi đã diễn ra các vòng đàm phán trước.

Sau vòng đàm phán gần đây nhất vào tháng 1/2011 tại Ixtanbun không đạt được kết quả, nhóm P5+1 và Iran bế tắc trong việc tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo. Cho đến nay Liên hợp quốc đã 4 lần áp đặt các lệnh trừng phạt Iran do nước này từ chối ngừng làm giàu urani. Phương Tây cho rằng Iran tiến hành hoạt động này nhằm chế tạo bom hạt nhân, trong khi Têhêran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm phục vụ các mục đích dân sự. Liên minh châu Âu, Mỹ và một số nước khác đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, nhằm ngăn nguồn thu từ xuất khẩu dầu, vốn chiếm 80% nguồn thu của Têhêran.

Dư luận quốc tế hy vọng các cuộc đàm phán giữa nhóm P5+1 và Iran được nối lại sẽ giảm bớt căng thẳng giữa các cường quốc phương Tây với Iran và giúp giá dầu thô trên thị trường quốc tế hạ nhiệt.


TTXVN/Tin tức