04:10 22/04/2016

Nhóm nghị sĩ Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Hãng Kyodo đưa tin ngày 22/4, một nhóm nghị sĩ Nhật Bản đã đến thăm đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo, động thái có thể làm gia tăng căng thẳng giữa nước này với hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc.

Quang cảnh đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 20/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm được thực hiện một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ tới ngôi đền trên nhân dịp lễ hội mùa Xuân thường niên, và diễn ra trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Việc Thủ tướng Abe không đích thân mang đồ lễ đến đền được cho là nhằm tránh gây căng thẳng.

Đền Yasukuni thờ những người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó có một số tội phạm chiến tranh hạng A. Vì vậy, việc các nhà lãnh đạo Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni thường gây căng thẳng ngoại giao với các nước láng giềng châu Á, nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc, những nước vốn coi ngôi đền là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ của Nhật Bản.

Trung Quốc, Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản “đối diện với lịch sử”

Cùng ngày, Trung Quốc đã chỉ trích việc Thủ tướng Abe gửi đồ lễ đến đền Yasukuni, đồng thời hối thúc Tokyo một lần nữa "nhìn thẳng vào quá khứ". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố “Nhật Bản cần phải đối diện và phản ánh chân thực lịch sử xâm lược trước đây, cũng như lấy lại lòng tin từ các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế bằng những hành động cụ thể”.

Trước đó, Hàn Quốc cũng bày tỏ quan ngại về việc Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin tại cuộc họp báo ở Seoul chiều 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuk tuyên bố Chính phủ Hàn Quốc "quan ngại trước việc Thủ tướng Abe một lần nữa gửi đồ lễ tới đền Yasukuni - biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong quá khứ”. Quan chức ngoại giao này cũng kêu gọi Chính phủ Nhật Bản tích cực nỗ lực phát triển mối quan hệ song phương “hướng tới tương lai bằng cách thẳng thắn đối diện với lịch sử và cho thấy sự hối hận về quá khứ thông qua hành động thực tế”.

TTXVN/Tin Tức