06:07 03/06/2014

Nhóm nghị sĩ Bungari ủng hộ Việt Nam trong vấn đề biển đảo

Ngày 29/5, theo đề nghị của ông Dimitar Dubov, Nghị sĩ Quốc hội Bungari, Đại sứ Việt Nam tại Bungari ông Lê Đức Lưu đã đến thông báo cho Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bungari-Việt Nam về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngày 29/5, theo đề nghị của ông Dimitar Dubov, Nghị sĩ Quốc hội Bungari, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bungari-Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Bungari ông Lê Đức Lưu đã đến thông báo cho Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bungari-Việt Nam về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Moskva gửi ảnh tin Nhóm nghị sĩ Bungari ủng hộ Việt Nam trong vấn đề biển đảo.


Buổi thông báo tình hình này có sự tham gia của 12 nghị sĩ thuộc Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bungari-Việt Nam và bà Antoaneta Grigorova, Đại diện Bộ Ngoại giao Bungari.
           
Sau khi nghe thông báo bằng những hình ảnh sát thực và tài liệu chi tiết liên quan tới sự việc, thay mặt Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bungari-Việt Nam, Nghị sĩ Dimitar Dubov phát biểu rằng là một nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), Bungari hoàn toàn ủng hộ Tuyên bố ngày 8/5/2014 của Cao ủy phụ trách đối ngoại và an ninh EU.

Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bungari-Việt Nam kêu gọi Trung Quốc phải thực hiện các biện pháp nhằm giảm căng thẳng và kiềm chế bất cứ hành động đơn phương nào có thể gây tổn hại tới hòa bình và ổn định trong khu vực; Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bungari-Việt Nam kêu gọi Trung Quốc tôn trọng Công ước LHQ về luật biển (UNCLOS) 1982, tôn trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) năm 2002 mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết; Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bungari-Việt Nam cũng kêu gọi các nước có liên quan tiến hành đàm phán giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và đảm bảo an toàn, an ninh, tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông.


Duy Trinh