10:10 18/10/2018

Nhóm cướp táo bạo bắt 25 con tin tạo 'lá chắn sống' nghênh ngang giữa phố

Các tay súng đã bắt 25 con tin tạo thành một vòng tròn “lá chắn sống” đối phó trước cuộc vây bắt của cảnh sát sau khi kế hoạch cướp thất bại.

Chú thích ảnh
25 con tin bị nhóm cướp táo bạo bắt tạo thành vòng tròn bảo vệ.

Theo báo Anh Dailymail, sự việc kéo dài 3 tiếng vào chiều 13/10 tại thành phố Manaus, Brazil. Sau âm mưu cướp một đại lý xổ số bất thành, nhóm tay súng đã bắt giữ 25 con tin, yêu cầu họ cầm tay xếp thành một vòng tròn bảo vệ, còn chúng ở bên trong, thi thoảng bắn phát đạn cảnh báo.

Sự kiện kịch tính kết thúc với 4 tên cướp bị bắn chết và một tên cướp bị bắt sau khi cảnh sát tiến hành một cuộc vây bắt và dồn những tên cướp vào ngõ cụt. May mắn thay, tất cả các nạn nhân đều thoát thân mà không có bất kỳ thương tích nào trên người.

Theo camera giám sát đặt tại đại lý xổ số, nhóm cướp táo bạo xông vào đúng lúc cửa hàng đang đông khách.

Chú thích ảnh
Nhóm cướp bất ngờ xông vào một đại lý bán xổ số.
Chú thích ảnh
Chúng bắt con tin tạo thành "lá chắn sống" đối phó trước màn vây bắt của cảnh sát.

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Vũ khí cảnh sát thu được từ nhóm cướp.

 Juvenal Barbosa – một doanh nhân nằm trong số 25 người bị bắt làm con tin – kể lại: “Những tên đó xông vào đe dọa đốt cửa hàng nếu như két sắt không mở. Chúng rất lo lắng. Chúng muốn tiền và chúng lấy hết đồ đạc của tôi. Có 30-40 người trong cửa hàng lúc đó. Chúng bắt mọi người nằm xuống sàn”.

Video khoảnh khắc táo bạo bắt 25 con tin làm thành lá chắn sống nghênh ngang giữa phố (nguồn: DM):

Cảnh sát trưởng, Đại tá Amadeu Soares, cho biết: “Không rõ vì sao nhóm nghi phạm lại quyết định thoát thân theo cách này. Nhưng lực lượng cảnh sát rất cẩn thận. Họ không có hành động đáp trả vì lo ngại cho tính mạng dân thường. Cảnh sát chỉ ra dấu cho các con tin đồng loạt nằm xuống, để lộ khoảng trống cho họ bắn nhóm cướp. Không có cảnh sát nào bị thương”.

Các nhà điều tra đã thu giữ 3 chiếc áo khoác chống đạn, 4 khẩu súng, 2 khẩu súng trường, 2 khẩu súng lục cùng hơn ba mươi viên đạn.

4 tay súng bị tiêu diệt, đều có tiền sử phạm tội, được xác định danh tính là Victor Castro, 21 tuổi; Gustavo Mesquita, 22 tuổi, và Jefre Santana, 24 tuổi. Tay súng thứ 4 chưa xác định được danh tính.
Nghi phạm thứ năm bị bắt giữ, Valdemar Rodrigues, 28 tuổi, sẽ phải đối mặt với tội danh giết người, cướp của và tàng trữ vũ khí trái phép.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức