10:22 29/10/2013

Nhóm 9x giết người chỉ vì hiểu nhầm

khi 9 đối tượng đang đi trên phố thì gặp một thanh niên đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, tưởng bị chửi, nhóm đã đuổi theo tấn công. Sau đó chúng còn hung hãn đánh đập nạn nhân dã man đến khi bất động

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng: Vào hồi 23h ngày 24/2/2013, khi 9 đối tượng Vi Bế Thành, Đỗ Thành Tâm, Nông Bế Khánh, Nguyễn Hải Trường, Nông Đức Hoàng, Nông Trịnh Tiến Thành, Tăng Minh Tuấn, Lục Đức Bảo, Nhan Mạnh Hùng đang đi trên phố thì gặp Trương Văn Ngọc (1989) và Hoàng Hứa Nghĩa (1996) đi ngược chiều.

Lúc này, Nghĩa đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, nhóm thanh niên tưởng Nghĩa chửi mình nên đuổi theo Nghĩa và Ngọc. Đuổi đến đường Phai Khắt Nà Ngần, thuộc địa phận phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, nhóm này chặn đường, lao vào đánh Ngọc và Nghĩa một hồi rồi rút chìa khoá xe của hai nạn nhân, ném đi chỗ khác. Sau đó, cả nhóm bỏ đi chơi. Nghĩa và Ngọc sau khi bị đánh, muốn về nhà nhưng tìm không thấy chìa khoá xe máy nên vẫn cố gắng tìm kiếm.

Sau một hồi bỏ đi, nhóm thanh niên nói trên quay lại, tiếp tục đánh Nghĩa, Ngọc. Lần này, chúng hung hãn đánh đập Nghĩa và Ngọc dã man đến khi anh Ngọc nằm bất động. Sáng hôm sau, người dân mới phát hiện Ngọc bị thương và đưa đi cấp cứu. Kết quả của vụ việc là Ngọc thiệt mạng do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, dập não, vỡ dạ dày…

Ngày 29/10, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 9 bị cáo cùng trú tại thành phố Cao Bằng, gồm: Vi Bế Thành (sinh năm 1992), Nông Bế Khánh (sinh năm 1996), Đỗ Thành Tâm (sinh năm 1993); Nguyễn Hải Trường (sinh năm 1996); Nông Đức Hoàng (sinh năm 1995); Nông Trịnh Tiến Thành (sinh năm 1996); Tăng Minh Tuấn (sinh năm 1993), Lục Đức Bảo (sinh năm 1993) và Nhan Mạnh Hùng (sinh năm 1994) về tội "Giết người".

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Vi Bế Thành, kẻ chủ mưu và đánh nạn nhân Trương Văn Ngọc nhiều nhất 20 năm tù giam; 8 đối tượng còn lại lĩnh tổng cộng 41 năm tù giam cùng về tội "Giết người".



Mạnh Hà