Trong lúc làm việc trên tàu ngoài khơi vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), một thợ điện người Ấn Độ bất ngờ đau tức ngực dữ dội, khó thở và ngã quỵ. Các nhân viên y tế trên tàu đã tiến hành hồi sức tim phổi, sốc điện nhiều lần và đặt nội khí quản nhưng bệnh nhân vẫn nguy kịch nên đã được đưa vào bờ cấp cứu.
Ngày 25/9, TS.BS Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện FV cho biết, bệnh nhân P.A (49 tuổi, thợ điện, quốc tịch Ấn Độ) được một bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng nhồi máu cơ tim kèm sốc tim và ngưng tim. Đây là tình trạng tim mất chức năng co bóp, gây ứ máu trong phổi, buộc phải đặt nội khí quản hoặc cho bệnh nhân thở oxy liều cao.
TS.BS Hồ Minh Tuấn thực hiện thủ thuật thông tim cho bệnh nhân. Ảnh: BV
Ngay lập tức, bệnh nhân được êkip bác sĩ can thiệp động mạch vành qua da tại phòng Cathlab. Nhờ hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, các bác sĩ nhanh chóng xác định vị trí mạch vành tắc nghẽn, tiến hành đặt stent. Chỉ trong hơn 20 phút, dòng máu nuôi tim được tái thông, nhịp tim và huyết áp bệnh nhân ổn định trở lại.
“Sau thủ thuật, bệnh nhân được hồi sức tích cực. Ngày hôm sau, bệnh nhân được rút ống nội khí quản. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục, chức năng tim gần như bình thường và đã trở về quê nhà trên chuyến bay dân dụng, không cần hỗ trợ y tế”, bác sĩ Tuấn thông tin thêm.
Theo TS.BS Hồ Minh Tuấn, trong cấp cứu tim mạch, thời gian can thiệp đóng vai trò quyết định đến khả năng cứu sống, phục hồi và giảm biến chứng cho người bệnh. Các hiệp hội tim mạch Mỹ và châu Âu khuyến cáo thời gian vàng từ lúc vào phòng cấp cứu đến khi tái thông mạch máu là 90 phút.
“Tại Bệnh viện FV, chúng tôi rút ngắn xuống còn 70 phút, riêng các trường hợp được chuyển viện có báo trước, thủ thuật chỉ mất 25 - 30 phút”, bác sĩ Tuấn cho biết.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân P. A sau khi thực hiện thủ thuật. Ảnh: BV
Theo thống kê của Bệnh viện FV, số bệnh nhân từ các phòng khám và bệnh viện chuyển đến khoa Tim mạch FV tăng khoảng 15% mỗi năm; riêng các ca suy tim, sốc tim tăng đến 30%. Bệnh viện từ lâu luôn duy trì đội cấp cứu nhồi máu cơ tim “Giờ vàng 24/7” cùng quy trình “70 phút vàng”, giúp bệnh nhân nhanh chóng thoát cơn nguy kịch, phục hồi sớm và hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng.