03:19 19/03/2020

Nhờ lệnh phong tỏa, cá heo thỏa thích bơi lội trên kênh đào Venice trong vắt

Vì không có du khách và tàu thuyền hoạt động trên hệ thống kênh đào thành phố Venice (Italy), nguồn nước tại đây đã trong xanh trở lại, bớt ô nhiễm.

Chú thích ảnh
Dòng nước trên hệ thống kênh đào Venice trở nên trong vắt vì không còn tàu thuyền hoạt động. Ảnh: Reuters

Theo tờ The Hill, sau khi Thủ tướng Italy Giuseppe Conte quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước, yêu cầu người dân hạn chế đi lại trong bối cảnh quốc gia này đang phải gồng mình chống chọi với dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, mọi hoạt động du lịch trên kênh đào Venice cũng bị tạm ngừng.

Tuy nhiên, người dân Italy không ngờ lệnh phong tỏa lại hồi sinh môi trường tự nhiên trên kênh đào Venice. 

Chú thích ảnh
Nước trong đến mức có thể nhìn thấy rong rêu ở đáy kênh. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Các loài động vật xuất hiện trở lại trên dòng kênh. Ảnh: The Hill

Chú thích ảnh

Trả lời kênh CNN, người phát ngôn của Văn phòng Thị trưởng Venice cho biết: “Dòng nước trở nên sạch hơn vì lượng giao thông trên kênh đào ít hơn. Thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy đáy con kênh”. Mặc dù thừa nhận chất lượng của dòng nước vẫn chưa được cải thiện song người phát ngôn cho biết: “Không khí bớt ô nhiễm vì ít tàu thuyền và Vaporetto (xe buýt chạy dưới nước) hoạt động hơn ngày trước do lệnh hạn chế đi lại”.

Chú thích ảnh
Cá heo xuất hiện trên kênh Venice sau 60 năm. Ảnh: The Hill
Chú thích ảnh
Thiên nga trắng thỏa thích bơi lội trên con kênh vắng bóng tàu thuyền. Ảnh: The Hill

Theo một số hình ảnh mà cộng đồng mạng đăng lên, có thể thấy cá heo vui đùa tung tăng dưới dòng nước trong kênh đào Venice. Một cư dân mạng chia sẻ đây là lần đầu tiên cá heo xuất hiện tại hệ thống kênh đào này sau 60 năm. Không chỉ có cá heo, các loài cá khác và thiên nga trắng cũng tự do bơi lội dưới dòng nước trong vắt.

Những hình ảnh này đã góp phần lan tỏa tinh thần tích cực và lạc quan của người dân Italy trong bối cảnh toàn quốc bị phỏng tỏa vì dịch bệnh COVID-19.

Bảo Hà/Báo Tin tức