11:20 29/11/2022

Nhìn lại lượt trận thứ 2 World Cup 2022: Bùng nổ bàn thắng và thử thách cho châu Á

Lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022 chứng kiến nhiều trận đấu tưng bừng. Bên cạnh đó, các đại diện của châu Á đối diện nhiệm vụ khó khăn để giành vé vào vòng sau.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Bruno Fernandes của Bồ Đào Nha ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruguay trên sân Lusail, Qatar ngày 28/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2022 khiến nhiều cổ động viên chán ngán khi có nhiều trận hòa 0 - 0. Thống kê cho thấy có tới 4 trận đấu ở lượt trận thứ nhất có kết quả không bàn thắng. 

Theo Sport Optus, chỉ có 2 trận ở vòng 1 có nhiều bàn thắng là trận thắng của Tây Ban Nha trước Costa Rica (7 - 0) và chiến thắng của Anh trước Iran (6 - 2). Trong khi đó, 14 trận còn lại có số bàn thắng trung bình là 1,7 bàn/trận, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của vòng 1 giải đấu là 2,51 bàn/trận kể từ năm 1998.

ESPN đánh giá World Cup 2022 là kỳ World Cup có nhiều trận hòa 0 - 0 nhất ở lượt trận thứ nhất. Trận hòa 0 - 0 giữa Uruguay và Hàn Quốc khiến nhiều cổ động viên “kêu trời” khi mà chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích trong cả trận, cân bằng thành tích sút bóng trúng đích ít nhất trong một trận đấu tại World Cup kể từ năm 1986.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Lionel Messi (số 10) của đội tuyển Argentina ăn mừng bàn thắng vào lưới Mexico trong trận đấu thuộc bảng C tại World Cup 2022, trên sân vận động Lusail, Qatar, ngày 26/11/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Đã có những lo ngại về một kỳ World Cup nhàm chán, tuy nhiên những suy nghĩ đó đã bị xua tan với những trận cầu hấp dẫn ở lượt trận thứ hai. So với vòng 1, vòng 2 chỉ có 1 trận hòa không bàn thắng, đó là trận hòa của đội tuyển Anh trước Mỹ. Các cổ động viên đã được chứng kiến những màn rượt đuổi bàn thắng ngoạn mục, đặc biệt là trận hòa 3 - 3 giữa Cameroon và Serbia.

Cameroon chỉ ghi trung bình 0,8 bàn/trận tại World Cup - hiệu suất bàn thắng thấp nhất so với bất kỳ quốc gia nào chơi ít nhất 20 trận tại giải đấu. Tuy nhiên "Những chú sư tử bất khuất" đã chơi bùng nổ sau khi Aboubakar vào sân từ ghế dự bị. Đây là lần đầu tiên Cameroon ghi 3 bàn trong 1 trận đấu ở World Cup. Đại diện của châu Phi cần tới 25 trận ở đấu trường World Cup để cán cột mốc trên.

Ghana đã lần đầu tiên ghi 3 bàn trong 1 trận đấu tại World Cup khi họ khuất phục đội tuyển Hàn Quốc với tỉ số 3 - 2. Cầu thủ Cho Gue-sung đã xác lập cột mốc đáng nhớ trong trận đấu này. Anh là cầu thủ châu Á đầu tiên lập cú đúp bằng đánh đầu trong 1 trận đấu tại World Cup. Cho Gue-sung còn là cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên ghi từ 2 bàn trở lên trong một trận đấu tại World Cup.

Chú thích ảnh
Đội hình xuất phát của Hàn Quốc trong trận đối đầu với đội tuyển Ghana ở lượt trận thứ 2 bảng H. Ảnh: AFP/TTXVN

Lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022 chứng kiến đại diện của châu Á là Qatar bị loại từ vòng bảng. Thầy trò HLV Felix Sanchez lập kỷ lục đáng buồn khi trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử bị loại chỉ sau 2 trận tại vòng bảng World Cup. Trong khi đó, các đội bóng khác của châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia và Australia vẫn còn cơ hội lọt vào vòng 1/8.

Trong số này, hai đội bóng của Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc có cơ hội đi tiếp rất mong manh. Đội bóng “Xứ Mặt Trời mọc” tự làm khó mình khi thua 0 - 1 trước Costa Rica. Ở lượt trận cuối, đội tuyển Nhật Bản sẽ gặp đội tuyển Tây Ban Nha, đội bóng sẽ không nương chân sau trận hòa 1 - 1 trước tuyển Đức.

HLV Hajime Moriyasu và các học trò sẽ giành vé đi tiếp nếu thắng đội tuyển Tây Ban Nha. Nếu Nhật Bản hòa Tây Ban Nha, họ cần Costa Rica cầm chân đội tuyển Đức để giành vé đi tiếp. Nhật Bản cũng có thể đi tiếp nếu họ hòa trước đội tuyển Tây Ban Nha trong khi đội tuyển Đức chỉ thắng Costa Rica 1 bàn.

Trong khi đó, nhiệm vụ của đội tuyển Hàn Quốc là khó khăn nhất. Trận thua 2 - 3 trước Ghana khiến đội bóng của HLV Paulo Bento đứng thứ ba ở bảng H với 1 điểm. Son Heung-min và các đồng đội sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 nếu họ thắng đội tuyển Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn trở lên và Ghana hòa Uruguay. Nếu Uruguay đánh bại Ghana, Hàn Quốc sẽ cần 1 trận thắng và hy vọng rằng họ có lợi thế về hiệu số bàn thắng.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển Iran vui mừng sau khi giành chiến thắng trước đội tuyển Xứ Wales ở bảng B. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, đội tuyển Iran sẽ giành vé đi tiếp nếu họ thắng đội tuyển Mỹ ở trận cuối vòng bảng. Một kết quả hòa cũng giúp Iran đi tiếp nếu xứ Wales không thắng đội tuyển Anh.

Saudi Arabia sẽ đi tiếp nếu thắng Mexico ở trận cuối vòng bảng. Nếu Saudi Arabia hòa Mexico, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Trong trường hợp này, Saudi Arabia sẽ đi tiếp nếu Ba Lan thắng Argentina. Mặt khác, việc Argentina thắng Ba Lan với cách biệt lớn cũng sẽ giúp đội tuyển Saudi Arabia đi tiếp.

Về phần đội tuyển Australia, họ cần thắng Đan Mạch ở lượt trận cuối để giành vé đi tiếp. Nếu Australia hòa Đan Mạch, họ vẫn sẽ đi tiếp nếu Pháp thắng Tunisia.

Sơn Tùng (TTXVN)