04:18 30/04/2015

Nhiều vùng có mưa rào và dông tối 30/4

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm 30/4, nhiều vùng trên cả nước có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm 30/4, nhiều vùng trên cả nước có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 30/4 và ngày 1/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc trời nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng khu Tây Bắc 35 – 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24– 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25– 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24– 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C, riêng vùng núi phía 35 – 37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Thanh Tuấn