10:12 23/10/2025

Nhiều vụ vi phạm pháp luật được phát hiện, xử lý nghiêm

Trong ngày 23/10, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã khởi tố và xử lý các vụ việc liên quan đến cướp giật tài sản, vi phạm an toàn giao thông, hành vi gây ô nhiễm môi trường, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Xử phạt, tước Giấy phép lái xe tài xế đi ngược chiều

Chú thích ảnh
Tài xế Ngô Duy T. (thứ 2, phải sang) điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng- Móng Cái bị xử phạt mức kịch khung. Ảnh: TTXVN phát

Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (Quảng Ninh) lúc rạng sáng 22/10 đã bị lập biên bản, xử lý vi phạm ở mức phạt kịch khung là 40 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 2 năm.

Qua thông tin phản ánh trên mạng Facebook, Cục Cảnh sát giao thông về việc xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Cụ thể, vào hồi 0 giờ 42 phút ngày 22/10, tại Km130 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái (hướng Hải Phòng đi Móng Cái), lực lượng chức năng xác định, anh Ngô Duy T (sinh năm 1989, hộ khẩu tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 14C-376.85 đi ngược chiều trên cao tốc. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ Giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điểm đ, Khoản 11, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tài xế Ngô Duy T đã bị áp dụng mức xử phạt kịch khung: 40 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 24 tháng.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 khuyến cáo, người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không đi ngược chiều trên cao tốc để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Chú thích ảnh
Tài xế điều khiển phương tiện qua trạm thu phí nút giao Đầm Hà- Hải Hà. Ảnh: TTXVN phát

Chủ động bảo quản tài sản cá nhân khi tham gia giao thông

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp điều tra làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trong 2 vụ án cướp giật tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Trước đó, chiều 20/10, chị B.T.N.A (sinh năm 2009) ở phường Hạc Thành, điều khiển xe máy điện đi trên đoạn đường Tống Duy Tân (phường Hạc Thành) thì bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy ép sát và cướp giật điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Hạc Thành nhanh chóng truy tìm thủ phạm. Tối 21/10, lực lượng chức năng làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên là Lê Thọ Thắng (sinh năm 2010) và Lê Văn Hùng (sinh năm 2009) đều ở xã Thường Xuân.

Tương tự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị L.T.V, sinh năm 2009 ở xã Thăng Bình cho biết: Ngày 26/9, trong khi đi từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến ngã tư Đại lộ Lê Lợi - Trần Phú (đều thuộc phường Hạc Thành) thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật điện thoại Iphone 13.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Hạc Thành rà soát hệ thống camera giám sát an ninh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1989) trú tại phường Hạc Thành là thủ phạm gây ra vụ việc. Nguyễn Văn Sơn khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã đi dọc trên các tuyến phố tìm sơ hở của người dân để cướp giật tài sản. Khi phát hiện chị L.T.V đang ngồi sau xe máy của bạn nghe điện thoại, Sơn đã bám theo và lợi dụng lúc chị V. sơ hở đã điều khiển xe máy áp sát và cướp điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân khi tham gia giao thông, không nên đeo túi xách, đồ trang sức hoặc nghe điện thoại khi đi ở khu vực vắng vẻ hoặc vào buổi tối, tránh tạo sơ hở cho tội phạm lợi dụng. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm, người dân cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu cùng 2 nhân viên

Chú thích ảnh
Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu cùng 2 nhân viên. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 23/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” và khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu cùng hai nhân viên là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp.

Các quyết định trên được ban hành sau quá trình xác minh, điều tra phản ánh các cơ quan báo chí ngày 21/7/2025 với bài viết “Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu”, liên quan đến quá trình thi công Dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Đậu Thế Anh với vai trò Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt, quản lý việc mua và tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 m2 tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Việc sử dụng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển. Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp đã giúp sức trong việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, liên quan đến khối lượng chất thải nêu trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với Đậu Thế Anh và Nguyễn Duy Quốc Hùng, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Ngọc Hiệp. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh Vân- Việt Hoàng -Linh Sơn (TTXVN)