07:09 19/07/2021

Nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn đông người vào đầu giờ sáng

Đến giờ đi làm ngày 19/7/2021 - ngày đầu thực hiện Công điện số 15 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô vẫn rất đông người dân ra đường, mặc dù trong Công điện đã nêu rõ về việc yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở...

Chú thích ảnh
Đến giờ đi làm, mật độ giao thông vẫn cao trên nhiều tuyến phố (ảnh chụp 7h40 ngày 19/7/2021 tại phố Trần Quang Khải). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
 Mật độ giao thông vẫn cao (ảnh chụp 7h40 ngày 19/7/2021 tại phố Trần Quang Khải). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mật độ giao thông vẫn cao trên nhiều tuyến phố khi đến giờ đi làm (ảnh chụp lúc 8 giờ 34 phút sáng 19/7/2021 tại ngã tư Kim Liên mới - Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Mật độ giao thông vẫn ở mức cao trên tuyến phố Xã Đàn (ảnh chụp lúc 8 giờ 34 phút). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Mật độ người tham gia giao thông vẫn đông trên nhiều tuyến phố khi đến giờ đi làm (ảnh chụp sáng 19/7/2021) tại phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Mật độ giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi vẫn rất đông (Ảnh chụp 8h30 sáng 19/7). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Đường Trường Chinh tắc nghẽn ngày đầu tuần đi làm dù chính quyền đã khuyến cáo người dân hạn chế ra đường (Ảnh chụp 8h30 sáng 19/7). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Đường Trường Chinh tắc nghẽn ngày đầu tuần đi làm dù chính quyền đã khuyến cáo người dân hạn chế ra đường (Ảnh chụp 8h30 sáng 19/7). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Tuyến đường Trường Chinh tắc dài nhìn từ trên cao (Ảnh chụp 8h30 sáng 19/7). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức