02:16 20/02/2019

Nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Trong ngày 20/2, 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 đã tổ chức giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ giao, nhận quân tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo số liệu của Quân khu 3, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước. Trong đó, tuổi đời từ 18 đến 21 gần 88%; sức khỏe loại 1, loại 2 trên 73%; trình độ Trung học Phổ thông trên 65%; cao đẳng, đại học 6,3%. Một số tỉnh có nhiều công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, như tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh.

Trước lễ giao, nhận quân, các địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm cổ vũ, động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trọng điểm trong chuỗi các hoạt động Ngày hội “Tuổi trẻ tòng quân” năm 2019 là chương trình “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được tổ chức trong hai ngày 19 - 20/2 tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Tặng hoa tân binh tỉnh Thái Bình lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố còn tổ chức các hoạt động gặp mặt tặng quà; giao lưu giao lưu văn hóa, văn nghệ, nói chuyện truyền thống, tham quan di tích lịch sử, bồi dưỡng nhận thức về Đảng và khen thưởng các công dân tình nguyện nhập ngũ. Toàn bộ thanh niên nhập ngũ đều được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể động viên, tặng quà.

* Sáng 20/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019 

Tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Bình Xuyên có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc.

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa cho các tân binh huyện Bình Xuyên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trọng Lịch/TTXVN

Tại đây, các đại biểu đã trao tặng các chiến sĩ chuẩn bị lên đường nhập ngũ những bó hoa tươi thắm và chúc các tân binh phát huy truyền thống quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chiến đấu và phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt khóa huấn luyện trong quân ngũ.

Để đảm bảo tốt công tác tuyển quân, các ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể ở Vĩnh Phúc đã nghiêm túc thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Theo báo cáo, chất lượng tân binh năm 2019 được đánh giá cao về sức khỏe, trình độ học vấn và tiêu chuẩn chính trị. 100% thanh niên trúng tuyển đều nhận thức đúng trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và phấn khởi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Năm nay, Vĩnh Phúc có hàng trăm thanh niên tình nguyện nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc…

Trước khi giao nhận quân, các tổ chức đoàn thể ở nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức Liên hoan văn nghệ; giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội với chiến sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà tặng các gia đình có thanh niên trúng tuyển trước khi lên đường nhập ngũ.

Trọng Lịch - Minh Thu (TTXVN)