07:06 07/07/2020

Nhiều taxi, xe máy dùng chiêu trò che biển số tránh 'phạt nguội'

Thời gian gần đây, nhiều lái xe ô tô, xe gắn máy sử dụng chiêu trò che biển kiểm soát, để tránh bị "phạt nguội"khi tham gia giao thông.

Chú thích ảnh
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT-Công an TP Hà Nội) đang đẩy mạnh lắp đặt camera giám sát giao thông để phạt nguội vi phạm.
Chú thích ảnh
Để tránh bị phát hiện, nhiều lái xe taxi đã lấy kẹp che một chữ số trên biển,  hoặc dùng băng dính dán số, cạo sơn đen, quét sơn trắng, bôi bùn đất...
Chú thích ảnh
Chiêu trò này chủ yếu được lái xe taxi, xe ôm sử dụng khi đón, trả khách tại các điểm cấm dừng, cấm đỗ. 
Chú thích ảnh
Việc che biển số rất tinh vi, nên việc xử lý của lực lượng CSGT gặp nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
Những miếng băng dính che đi một phần biển số, khi xuất hiện lực lượng chức năng, lái xe lập tức giật ra.
Chú thích ảnh
Tinh vi hơn, có lái xe kẹp tấm che nắng vào cần gạt nước sau. Khi gặp CSGT chỉ cần bật công tắc là tấm che nắng rơi khỏi xe.
Chú thích ảnh
Ngoài lái xe taxi, nhiều xe ôm cũng dùng chiêu trò sử dụng khẩu trang, băng dính che biển số.
Chú thích ảnh
Hành vi này không chỉ nhằm trốn tránh vi phạm, mà còn gây khó khăn, thậm chí là sai lệch cho lực lượng chức năng trong quá trình gửi thông báo vi phạm cho chủ các phương tiện.
Chú thích ảnh
Theo Phòng CSGT Hà Nội, hành vi điều khiển ô tô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn... sẽ bị phạt tiền từ 800.000-1.000.000 đồng. 

Lê Phú/ Báo Tin tức