06:22 26/06/2020

Nhiều sắc màu trong chương trình quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Hà Nội

Tối 26/6, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra chương trình “Quảng bá điểm đến văn hóa - du lịch Hà Nội năm 2020” nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh Hà Nội - điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn; hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam".

Nhiều hoạt động nghệ thuật mang đậm dấu ấn Hà Nội, nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn cùng các hoạt động triển lãm đặc sắc đã mang đến cho du khách và người dân Thủ đô niềm vui, tạo không khí sôi động trong những ngày này.

Chú thích ảnh
Khách du lịch và người dân tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Trên 1000 sản phẩm tour kích cầu du lịch

Thời điểm này, ngành du lịch đang tập trung phát triển thị trường khách trong nước, do vậy tối 26/6, thành phố khai mạc, công bố chương trình kích cầu du lịch Hà Nội với các sản phẩm tour du lịch đặc sắc được giảm giá từ 20-50%. Đây là điểm nhấn của chương trình “Quảng bá điểm đến văn hóa - du lịch Hà Nội năm 2020” nhằm thu hút khách đến Hà Nội và trao đổi khách hai chiều với các địa phương trong cả nước.

Không gian quảng bá sản phẩm kích cầu du lịch gồm 50 gian hàng, với sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp lữ hành và khu điểm du lịch cùng đại diện du lịch các tỉnh: Quảng Bình, Lạng Sơn, Hà Giang. Lễ hội kích cầu du lịch đã huy động các doanh nghiệp đưa ra trên 1.000 sản phẩm tour kích cầu du lịch cho hàng trăm nghìn lượt khách, với mức khuyến mại giảm giá sâu để du khách có cơ hội được sử dụng dịch vụ chất lượng với giá tốt. Đặc biệt, Công ty Lữ hành Hanoitourist cùng với ban quản lý một số điểm di tích của Hà Nội và các doanh nghiệp sẽ công bố một số sản phẩm du lịch mới xây dựng trên cơ sở những điểm di tích lịch sử văn hóa đặc trưng của Hà Nội, xây dựng thành những tour du lịch độc, lạ, mang lại trải nghiệm mới. Hai hãng hàng không hàng đầu Việt Nam: Vietnam Airlines và Vietjet Air tung ra hàng chục ngàn vé máy bay giá rẻ, các chương trình vui chơi với giải thưởng hấp dẫn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, công bố kích cầu du lịch Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu khẳng định: Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa, du lịch của cả nước, lại là trung tâm kết nối du lịch của các địa phương nên hoạt động kích cầu du lịch Hà Nội thời điểm này sẽ góp phần quan trọng để kích cầu du lịch Việt Nam, nhanh chóng phục hồi du lịch cả nước.

Chương trình còn có hoạt động giới thiệu đồ uống không cồn là những sản phẩm đồ uống truyền thống, đặc sản địa phương, đặc sản có chỉ dẫn địa lý và các sản phẩm đồ uống theo xu hướng của giới trẻ hiện nay. Với 30 gian hàng, không gian giới thiệu đồ uống không cồn giới thiệu: Chè long nhãn hạt sen, cà phê, nước sấu, tào phớ, các loại đồ uống được pha chế tổng hợp, đồ uống đóng hộp của các nhãn hàng có mặt trên thị trường, các loại chè đặc sản vùng miền có tại Hà Nội.

Đậm sắc màu văn hóa Hà Nội

Lễ hội văn hóa đường phố “Hà Nội điểm đến xanh” diễn ra tối 27/6 cũng là một trong những điểm nhấn của chương trình. Dự kiến sẽ có 3000 người tham gia gồm các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, người thực hành di sản văn hóa phi vật thể truyền thống Hà Nội và nhân dân Thủ đô, lễ hội đường phố đã quảng bá nghệ thuật và di sản của Thăng Long - Hà Nội, giới thiệu những con người Hà Nội thân thiện, mến khách. Đoàn diễu hành được chia làm 8 khối biểu diễn, mở đoàn là khối tuyến đầu chống dịch gồm: bộ đội, công an, đội ngũ y bác sĩ, cựu chiến binh, dân phòng...; tiếp theo là các khối: dân gian, làng nghề, người cao tuổi, thể thao, nghệ thuật, thanh thiếu nhi Thủ đô, nghệ thuật đương đại và cuối cùng là khối quần chúng. Đoàn sẽ diễu hành trên đường phố xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Hòa mình trong không gian hồ Hoàn Kiếm, người dân Thủ đô và du khách còn được tìm hiểu, trải nghiệm khu vực giới thiệu những điểm đến của Hà Nội: Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, các di tích, danh thắng tiêu biểu của Hà Nội. Cũng để tăng phần hấp dẫn, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống được tổ chức ở khu vực giới thiệu điểm đến.

Bên cạnh đó, chương trình cũng diễn ra các hoạt động: Lễ phát động ra quân tuyên truyền “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” tổ chức sáng 27/6 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ; chương trình tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng năm 2020 tổ chức cùng thời gian tại Tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Các hoạt động tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức: Thi tìm hiểu, trưng bày ảnh về hành vi ứng xử văn minh, thanh lịch… 

Tôn vinh tinh thần chống dịch COVID-19

Mặc dù mang ý nghĩa kích cầu du lịch, song thời điểm này, cả nước vẫn đang tập trung cao phòng, chống dịch COVID-19. Do vậy, chương trình quảng bá văn hóa, du lịch Hà Nội đã dành một số hoạt động tôn vinh tinh thần chống dịch của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Triển lãm ảnh “Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19” diễn ra từ ngày 26-28/6 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, giới thiệu tới người xem những hình ảnh về một Việt Nam quyết liệt chống dịch nhưng đong đầy những nghĩa cử ấm áp của tình người. 38 bộ ảnh chất lượng, có giá trị tư liệu và nghệ thuật cao, gồm 5 chủ đề: Chỉ đạo chống dịch, Việt Nam tham gia chống dịch, giáo dục thời kỳ đỉnh dịch, ngành y tế - tuyến đầu chống dịch, người dân hưởng ứng phòng, chống dịch bệnh. Đó đều là những khoảnh khắc chân thực, xúc động về "Cuộc sống thời Covid" trên khắp đất nước Việt Nam.

Tối 28/6, khu vực Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hà Nội những ngày không quên” nhằm tôn vinh những y bác sỹ, những chiến sĩ, cùng những con người thầm lặng tạo nên sức mạnh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Những bài hát về tình đoàn kết, ý chí quyết tâm đồng lòng của nhân dân tạo nên sức mạnh Việt Nam, tinh thần Việt Nam sẽ luôn chiến thắng. Chương trình được dàn dựng công phu, với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, do các nghệ sĩ Trung ương và Hà Nội thể hiện sẽ mang đến cho công chúng nhiều cảm xúc.

Trong bối cảnh Việt Nam chưa đón khách du lịch quốc tế đến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thành phố Hà Nội tập trung chú trọng khai thác thị trường tại chỗ, thị trường khách du lịch trong nước tới Hà Nội. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội tổ chức từ ngày 26-28/6.

Đinh Thuận (TTXVN)