Trong thời gian qua, nhiều quốc gia châu Âu đã dồn lực "tiếp sức" thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine.
Hình minh họa. Ảnh: PAP/TTXVN
Hà Lan dự kiến chi mạnh tay 248 triệu euro (tương đương 293 triệu USD) để sản xuất thiết bị bay không người lái cho Ukraine. Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgöz-Zegerius xác nhận thông tin này ngày 15/4.
“Thiết bị bay không người lái đóng vai trò then chốt trên chiến trường hiện đại. Nhờ hợp tác hiệu quả với Ukraine, chúng tôi đang học hỏi trực tiếp từ thực tế này. Điều đó cũng mở ra cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi”, bà Yesilgöz-Zegerius chia sẻ sau cuộc gặp với các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Tổng Thư ký Mark Rutte tại Berlin (Đức) cùng ngày.
Trong thời gian tới, thiết bị bay không người lái sẽ được sản xuất tại Hà Lan và Ukraine.
Trong một diễn biến khác, chính phủ Na Uy vào ngày 14/3 thông báo sẽ cùng Ukraine tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm cả việc sản xuất thiết bị bay không người lái của Ukraine tại nước này.
Theo thỏa thuận, Na Uy sẽ hỗ trợ sản xuất thiết bị bay không người lái ở Ukraine, trong khi Kiev sẽ chia sẻ dữ liệu, thông tin và kiến thức với Oslo. Thiết bị bay không người lái của Ukraine cũng sẽ được sản xuất trên lãnh thổ Na Uy.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Berlin để gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Hai bên nhất trí các kế hoạch hợp tác quốc phòng, bao gồm thỏa thuận về sản xuất thiết bị bay không người lái mà ông Zelensky cho biết có thể trở thành một trong những thỏa thuận lớn nhất thuộc loại này ở châu Âu.
Theo số liệu do Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker công bố hồi tháng 2, các đồng minh NATO đã cung cấp hơn 4,5 tỷ USD trang thiết bị quân sự cho Ukraine.