Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 11/8, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Ai Cập, Kuwait, Iraq và Liên đoàn Arập (AL) đồng loạt phản đối quyết định của Colombia công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan cho rằng, động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và không làm thay đổi quy chế pháp lý của vùng lãnh thổ mà cộng đồng quốc tế công nhận thuộc Syria này.
Binh sĩ Israel được triển khai gần vùng đệm ở Cao nguyên Golan. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia khẳng định, Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Syria bị chiếm đóng và việc Israel áp đặt luật pháp, quyền tài phán tại đây là vô hiệu theo Nghị quyết 497 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBALHQ). Saudi Arabia kêu gọi Colombia xem xét lại quyết định và tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết của LHQ.
Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Qatar, việc một quốc gia công nhận chủ quyền của Israel không thể làm thay đổi thực tế pháp lý của Cao nguyên Golan. Bộ này nhấn mạnh, Nghị quyết 497 năm 1981 của HĐBA LHQ xác định quyết định của Israel áp đặt luật pháp, quyền tài phán và bộ máy hành chính tại khu vực này là vô hiệu và không có giá trị pháp lý.
Jordan cũng bác bỏ quyết định của Colombia cho rằng, động thái này trái với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của LHQ. Bộ Ngoại giao Jordan khẳng định Cao nguyên Golan là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Syria, đồng thời tái khẳng định ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.
Ai Cập đưa ra lập trường tương tự, nhấn mạnh mọi biện pháp nhằm hợp pháp hóa việc Israel kiểm soát hoặc sáp nhập Cao nguyên Golan đều không có giá trị pháp lý. Chính quyền nước này kêu gọi Israel rút khỏi khu vực này và cảnh báo các bước đi đơn phương có thể ảnh hưởng đến an ninh, ổn định và hòa bình trong khu vực.
Kuwait và Iraq cũng lên án quyết định của Colombia. Bộ Ngoại giao Iraq cho rằng, việc công nhận chủ quyền của một quốc gia đối với lãnh thổ chiếm đóng tạo ra “tiền lệ nguy hiểm”, làm suy yếu các nguyên tắc của luật pháp quốc tế về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Trong khi đó, Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul Gheit tuyên bố quyết định của Colombia “không có giá trị pháp lý”, nêu rõ chủ quyền lãnh thổ không thể có được thông qua chiếm đóng hoặc được xác lập bằng quyết định chính trị của một quốc gia. Ông Gheit kêu gọi Chính phủ Colombia rút lại tuyên bố và điều chỉnh lập trường phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của LHQ.
Các phản ứng trên được đưa ra sau khi Chính phủ Colombia ngày 10/8 tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan với lý do việc Israel kiểm soát khu vực này là cần thiết đối với an ninh quốc gia. Israel kiểm soát phần lớn Cao nguyên Golan từ Syria sau cuộc xung đột năm 1967 và tuyên bố sáp nhập khu vực này vào năm 1981. Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan năm 2019, trong khi LHQ và phần lớn cộng đồng quốc tế tiếp tục coi đây là vùng lãnh thổ của Syria bị Israel chiếm đóng.