10:22 20/10/2020

Nhiều nước ghi nhận số ca tử vong do dịch COVID-19 trong ngày cao kỷ lục

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 20/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 40.758.281 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.124.635 ca tử vong. Số trường hợp được điều trị khỏi bệnh là 30.416.993 người.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Lima, Peru, ngày 1/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với 225.325 trường hợp tử vong trong tổng số 8.462.357 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 115.305 ca tử vong trên 7.603.003 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 154.226 ca tử vong trong số 5.251.127 bệnh nhân.

Xét theo khu vực, Mỹ Latinh và Caribe là những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với 381.719 ca tử vong trong tổng số 10.555.141 ca nhiễm; tiếp đó là châu Âu 252.192 ca tử vong trên 7.618.300 ca mắc bệnh. Châu Á có 160.898 ca tử vong trong số 9.804.700 ca mắc COVID-19; Trung Đông có trên 53.900 ca tử vong; châu Phi có trên 39.900 ca tử vong và số ca tử vong do COVID-19 tại châu Đại dương là trên 1.000 người.

Xét trên tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, khi cứ 100.000 người dân có 103 người không qua khỏi đại dịch này. Tiếp đến là Bỉ (với tỷ lệ 90 người).

Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu, khi Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong ngày. 

Tại Ukraine, Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 113 ca tử vong - mức cao nhất trong 1 ngày từ trước tới nay. Như vậy, tính đến nay, Ukraine ghi nhận tổng cộng 309.107 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.786 trường hợp tử vong.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 75 ca tử vong do mắc COVID-19 - mức cao nhất trong 1 ngày kể từ đầu tháng 5. Trong khi đó, số ca nhiễm mới trong ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tới hơn 2.000 người - tương đương với mức đầu tháng 5 khi nước này áp đặt các lệnh hạn chế nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Hiện tổng cộng đã có 349.519 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.371 trường hợp tử vong.

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận 16.319 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch bệnh tại nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.431.635 trường hợp, trong đó có 24.635 ca tử vong. 

Nhiều nước châu Âu đang đẩy nhanh triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm đối phó dịch bệnh và Ireland đã trở thành quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên tái áp đặt lệnh phong tỏa.

Thủ tướng Ireland Micheal Martin cho biết nước này sẽ quay trở lại tình trạng phong tỏa sau khi ban hành lệnh “ở nhà” trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, các trường học và cơ sở giáo dục vẫn được phép mở cửa. Các biện pháp mới - sẽ bắt đầu có hiệu lực trong vòng 6 tuần, kể từ 23h GMT ngày 21/10 (tức 6h00 ngày 22/10 theo giờ Việt Nam) - yêu cầu đóng cửa toàn bộ các cơ sở kinh doanh bán lẻ không thiết yếu, trong khi các nhà hàng và quán bar cũng chỉ được phép kinh doanh dịch vụ mang đồ ăn/uống về nhà.

Ông Martin cho biết biện pháp mới chỉ cho phép những người lao động trong lĩnh vực thiết yếu đi làm và người dân tập thể dục trong bán kính 5 km xung quanh nơi ở, trong khi đó giao thông công cộng chỉ được hoạt động với 25% công suất để phục vụ nhóm người lao động trên. Thủ tướng Martin cũng cảnh báo những người vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt. Các biện pháp mới còn gia hạn lệnh cấm đối với các sự kiện trong nhà và chuyến thăm giữa các gia đình, song hai gia đình được phép tụ tập ở ngoài trời như công viên.

Bỉ, nơi tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 nhập viện tăng 100% hồi tuần trước, đã quyết định đóng cửa quán bar và nhà hàng trong 1 tháng, đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm.

Trong khi đó, từng là tâm điểm của sự bùng phát dịch COVID-19 tại châu Âu hồi tháng 3, Italy đã nhanh chóng ban hành những biện pháp hạn chế mới nhằm tránh tái diễn kịch bản cũ. Theo đó, các nhà hàng, quán bar buộc phải đóng cửa sớm hơn, và các cơ quan, công ty đẩy mạnh hình thức làm việc từ xa.

Chính phủ Ba Lan quyết định xây dựng một bệnh viện dã chiến tại sân vận động quốc gia nhằm giảm gánh nặng cho các cơ sở y tế vốn đang quá tải. Hơn 50% diện tích lãnh thổ Ba Lan bị xếp vào "vùng đỏ" COVID-19.

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tăng gấp 2 lần hồi tuần trước, Thụy Sĩ đã đưa ra một số biện pháp phòng dịch như bắt buộc đeo khẩu trang tại những điểm công cộng trong nhà, hạn chế sự kiện tụ tập đông người. Bộ trưởng Y tế Thụy Sĩ Alain Berset nhận định làn sóng COVID-19 thứ hai đang hiện hữu, xảy ra sớm hơn với tốc độ lay lan nhanh hơn dự đoán, song nước này đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Chú thích ảnh
Nhân viên Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran kiểm tra thân nhiệt người dân trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 tại Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Á, ngày 19/10, Iran ghi nhận tới 337 ca tử vong do COVID-19 - mức tử vong theo ngày cao nhất từ trước đến nay tại nước này, nâng tổng số ca tử vong lên 30.712 ca. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm tại Iran cũng tăng lên 534.631 ca sau khi có thêm 4.251 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua.

Iran hiện là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bộ Y tế Iran cho rằng hậu quả của việc tăng vọt số ca tử vong mới là do người dân không tuân thủ hướng dẫn y tế về phòng dịch và không đeo khẩu trang.

Đầu tháng này, Iran bắt đầu tiến hành phạt tiền những người vi phạm quy định phòng dịch tại thủ đô Tehran. Tehran và 4 thành phố lớn của Iran đã được phong tỏa một phần từ cuối ngày 15/10 đến giữa ngày 18/10 nhằm hạn chế người dân đi lại trong những ngày nghỉ lễ. Nhà chức trách Tehran cũng đã yêu cầu đóng cửa hầu hết các địa điểm công cộng từ ngày 3/10.

Trong chiều hướng ngược lại, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đang có chiều hướng lắng dịu. Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 46.790 ca mắc COVID-19. Đây là mức lây nhiễm trong 1 ngày thấp nhất trong khoảng 90 ngày qua, đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ lên 7,59 triệu người, trong đó có 115.197 trường hợp tử vong. Số ca vẫn còn dương tính tại Ấn Độ tiếp tục ở dưới ngưỡng 800.000 trong ngày thứ 4 liên tiếp và tỷ lệ phục hồi đã tăng lên đến 88,63%. Những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch, trong đó có Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu và Andhra Pradesh, đã chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 sụt giảm mạnh trong một tháng qua.

Theo bộ trên, việc đẩy mạnh xét nghiệm toàn diện trên phạm vi cả nước là một trong những nguyên nhân chính giúp làm giảm tỷ lệ xét nghiệm dương tính, qua đó cho thấy tốc độ lây nhiễm dịch bệnh đang được ngăn chặn hiệu quả. Ngoài ra, chính phủ cũng áp dụng quyết liệt các biện pháp truy vết, theo dõi, điều trị và sử dụng công nghệ để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, với sự phối hợp hiệu quả của các chính quyền bang. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tình trạng lây nhiễm ở Ấn Độ có thể sẽ tăng khi mùa lễ hội đang đến gần, với các lễ hội Hindu quan trọng như Durga Puja trong tháng này và và Diwali giữa tháng 11.

Trong khi đó, tại khu vực châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi  cho biết tổng số ca mắc COVID-19 và tử vong trên khắp châu lục này đã tăng lên lần lượt là 1.644.780 ca và 39.738 ca tính đến chiều 19/10. Số người khỏi bệnh cũng tăng lên 1.356.239 người.

Theo CDC châu Phi, Nam Phi, Maroc, Ai Cập, Ethiopia và Nigeria là những quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất. Xét về khu vực, khu vực phía Nam châu Phi là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh cả về số ca nhiễm và tử vong, sau đó là khu vực Bắc Phi.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Toronto, Canada ngày 25/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Mỹ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tin tưởng rằng nước này sẽ không phải áp dụng biện pháp phong tỏa trên toàn quốc mặc dù số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 liên tục tăng trong những tuần qua. Theo ông, người dân Canada hiện đã hiểu hơn về sự cần thiết của việc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội, vì thế biện pháp phong tỏa chỉ cần áp dụng với các trường hợp cụ thể, để tránh phải đóng cửa toàn bộ nền kinh tế.

Canada ngày 19/10 đã ghi nhận 1.742 ca nhiễm mới, trong đó riêng Quebec đã có tới 1.038 ca. Tổng cộng số ca tại nước này đã vượt 201.000 người, trong đó hơn 9.700 ca tử vong.

Theo thống kê của Viện Thông tin y tế Canada, từ khi đại dịch bùng phát đến nay, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi bị ảnh hưởng nặng nề, với hơn 800 ổ dịch. Một thống kê đáng chú ý là hơn 80% số ca tử vong do COVID-19 ở Canada tập trung tại các nhà dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Hiện 7 trong số các điểm nóng tại tỉnh Ontario là các nhà dưỡng lão ở Pickering, Toronto, Brampton và Woodbridge.

Canada đã quyết định duy trì các biện pháp hạn chế ở biên giới với Mỹ tới ít nhất là cuối tháng 11 tới, trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng tại cả hai nước. Thủ tướng Trudeau nhận định tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn gây lo ngại, vì thế, Canada cần đảm bảo an toàn cho công dân mình.

Thanh Phương (TTXVN)