10:19 30/10/2020

Nhiều nước châu Âu tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 cao kỷ lục

Ngày 30/10, nhiều nước ở châu Âu tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong mới do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao kỷ lục trong 24 giờ qua.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Cụ thể, số ca nhiễm mới tại Nga đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay, lên tới 18.283 ca, trong đó có 5.268 ca ở thủ đô Moskva, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 1.599.976 ca. Nga cũng có thêm 355 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 27.656 ca.

Trong khi đó, Ukraine ghi nhận cả số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất từ trước đến nay, với lần lượt là 8.312 ca và 173 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đến nay lên 378.729 ca, trong đó 7.041 ca tử vong. 

Tình hình cũng tương tự tại Hungary với 3.286 ca nhiễm mới trong khi số bệnh nhân nhập viện cũng tăng từ 3.197 bệnh nhân trong ngày 29/10 lên 3.753 bệnh nhân. Cho đến nay, Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban cố gắng không áp đặt các biện pháp hạn chế đối với các sự kiện có đông người tham dự, trường học và cửa hàng vẫn hoạt động như thường lệ. Thủ tướng Orban khuyến cáo người dân phải tuân thủ các quy định hiện hành về đeo khẩu trang, song không đề cập tới bất kỳ biện pháp hạn chế mới nào.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết không loại trừ khả năng áp đặt một lệnh phong tỏa trên toàn vùng England nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. 

Anh đã ghi nhận trung bình trên 20.000 ca nhiễm mới/ngày và trung bình 200 ca tử vong/ngày trong tuần trước. Ông Raab cho biết mặc dù tình hình hiện nay rất nghiêm trọng song ông tin tưởng vào các giải pháp ứng phó với dịch bệnh của chính phủ.

Chính phủ Anh đã thông qua hệ thống các biện pháp hạn chế gồm 3 cấp cho các khu vực địa phương. Cấp hạn chế cao nhất sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2/11 tại vùng West Yorkshire, trong đó có các thành phố miền Bắc như Bradford, Leeds và Wakefield. 

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Raab nhấn mạnh rằng biện pháp phòng chống dịch ở cấp địa phương có thể mang lại hiệu quả nếu người dân địa phương tuân thủ các biện pháp này.

Minh Châu (TTXVN)