07:09 18/07/2012

Nhiều nơi trên cả nước có mưa dông, phía Tây Bắc bộ đề phòng sạt lở đất

Do các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thấp, nên hôm nay (18/7), phía Tây Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, các khu vực này cần đề phòng sạt lở đất.



Do các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thấp, nên hôm nay (18/7), phía Tây Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, các khu vực này cần đề phòng sạt lở đất.


Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng không mạnh của vùng xoáy thấp này, nên 3 ngày tới chỉ có mưa dông về đêm và sáng, ban ngày đôi lúc có nắng nhẹ, nhiệt độ từ 32- 33 độ C.


Sự xuất hiện của vùng xoáy thấp cũng khiến các tỉnh Bắc miền Trung có mưa, nắng nóng miền Trung sẽ chấm dứt hoàn toàn. Các tỉnh Nam bộ chiều tối có mưa dông, tiết trời mát mẻ, nhiệt độ 33 - 34 độ C.


Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo chi tiết cho các vùng như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.


Mưa to gây sạt lở tại tuyến đường Quốc lộ 2 Hà Giang - Hà Nội đêm 11/7/2012. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN.



Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C .


Lý Thanh Hương