08:17 05/08/2026

Nhiều nhà sản xuất máy tính bắt đầu sử dụng chip của CXMT

Các tập đoàn sản xuất máy tính hàng đầu thế giới bao gồm HP, Asus và Acer đã bắt đầu đưa một lượng nhỏ chip nhớ của công ty ChangXin Memory Technologies (CXMT) của Trung Quốc vào chuỗi sản xuất. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt chip nhớ nghiêm trọng chưa từng có đang lan rộng dưới áp lực từ nhu cầu hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chú thích ảnh
HP, Asus và Acer đã bắt đầu đưa một lượng nhỏ chip nhớ của công ty ChangXin Memory Technologies (CXMT). Ảnh: asia.nikkei.com

Các nguồn thạo tin cho biết phần lớn các hãng sản xuất máy tính lớn đã hoàn tất quy trình kiểm định chất lượng đối với dòng chip DRAM (bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên động) của CXMT vào khoảng giữa năm nay và bắt đầu sử dụng với số lượng nhỏ trên các dòng máy tính xách tay.

Dù vậy, các nguồn tin cho hay khối lượng chip CXMT được sử dụng cũng như số lượng dòng máy tính tích hợp chúng hiện vẫn rất khiêm tốn. Nguyên nhân là do CXMT đang ưu tiên phần lớn công suất sản xuất cho các khách hàng nội địa, trong đó có Huawei. Hiện CXMT cũng là nhà cung cấp cho hầu hết các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc như Tencent, Alibaba Cloud và ByteDance.  

Các nguồn tin cũng cho biết, các hãng máy tính cũng giữ thái độ tương đối thận trọng trong việc mở rộng quy mô sử dụng chip CXMT. Họ lo ngại việc phụ thuộc quá lớn vào công ty này có thể gây ảnh hưởng tới mối quan hệ hợp tác với bộ ba nhà cung cấp chip nhớ hàng đầu thế giới là Micron, Samsung Electronics và SK Hynix, vốn đang nắm giữ hơn 90% thị phần toàn cầu.

Bên cạnh đó, CXMT hiện có tên trong danh sách các doanh nghiệp bị Bộ Quốc phòng Mỹ nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Điều này khiến việc thu mua linh kiện từ CXMT trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với các công ty Mỹ.

Một quản lý chuỗi cung ứng cho HP và Asus cho biết, dù các hãng sản xuất PC mới chỉ áp dụng lượng rất nhỏ chip DRAM của CXMT cho các dòng máy bình dân, họ không muốn bỏ qua một nguồn cung tiềm năng quan trọng, đặc biệt là khi thị trường đang rơi vào tình trạng thắt chặt nguồn cung nghiêm trọng. Một lãnh đạo khác trong ngành cho biết một số hãng PC đã đảm bảo được nguồn cung bổ sung cho bộ xử lý trung tâm (CPU) và đang ráo riết săn tìm chip bộ nhớ tương ứng. Thực tế này khiến họ cởi mở hơn trong việc tiếp cận bất kỳ nhà cung cấp nào có khả năng đáp ứng, bao gồm cả CXMT.

Việc được các hãng máy tính lớn chấp nhận sử dụng chip vẫn đánh dấu bước tiến đáng chú ý đối với CXMT — công ty vừa lên sàn giao dịch STAR Market tại Thượng Hải và hiện sở hữu giá trị vốn hóa vượt cả Intel, tập đoàn sản xuất vi xử lý hàng đầu của Mỹ.

Hiện CXMT cùng đối thủ nội địa Yangtze Memory Technologies (YMTC) đang triển khai các kế hoạch mở rộng công suất rầm rộ nhất từ trước đến nay ngay tại thị trường trong nước. Theo các nguồn tin, CXMT đang mở rộng các nhà máy tại Thượng Hải với mục tiêu nâng công suất lên gấp 2 đến 3 lần so với trụ sở chính tại Hợp Phì, bao gồm cả năng lực sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) — một thành tố then chốt trong hạ tầng AI.

Khánh Ly (TTXVN )