02:11 26/02/2021

Nhiều người thương vong trong vụ không kích bất ngờ của Mỹ ở Syria

Tờ Bưu điện Washington đưa tin, ngày 25/2, vụ không kích bất ngờ của Mỹ nhằm vào các mục tiêu do Iran bảo trợ ở Syria trước đó cùng ngày đã gây thương vong khá lớn.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Báo Bưu điện Washington dẫn nguồn Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết có ít nhất 17 tay súng thuộc lực lượng do Iran hậu thuẫn đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ tại khu vực biên giới Syria-Iraq đêm 25/2.

Theo Giám đốc SOHR, ông Rami Abdel Rahman “cuộc không kích đã phá hủy ba xe tải chở đạn, nhiều người thương vong. Thông tin ban đầu cho thấy nhiều khí tài đã bị phá hủy, tất cả đều là thành viên của lực lượng PMF, gồm liên minh các nhóm dân quân thân Iran.

Trong khi đó, trang mạng Politico dẫn tuyên bố của Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby xác nhận Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh mở cuộc không kích nhằm vào các cơ sở của lực lượng phiến quân do Iran hậu thuẫn ở miền Đông Syria, nhằm trả đũa các vụ nã rốc-két vào các lực lượng Mỹ ở Iraq hồi tuần trước.

Theo ông John Kirby, vụ không kích đã xóa sổ nhiều cơ sở hạ tầng dọc biên giới được các nhóm thân Iran sử dụng làm bàn đạp tấn công quân Mỹ ở Iraq như Kataib Hezbollah và Kataib Sayyid al-Shuhada.

Một quan chức quốc phòng cấp cao đánh giá Tổng thống Mỹ Biden đã chọn “phương án vừa phải” trong một loạt lựa chọn quân sự. Trong chiến dịch chớp nhoáng này, các máy bay tiêm kích Mỹ đã ném các quả bom chính xác nặng 250kg vào các mục tiêu. Tất cả các quả bom đều tấn công chính xác.

Người phát ngôn Kirby cho biết thêm Mỹ tiến hành vụ không kích “song song với các biện pháp ngoại giao, trong đó có việc tham vấn các đối tác trong liên minh”. Ông nói: “Chiến dịch này phát đi một thông điệp rõ ràng: Tổng thống Biden sẽ hành động để bảo vệ người Mỹ và người dân các đối tác trong liên minh. Chúng tôi hành động nhằm giảm leo thang tình hình nói chung ở miền Đông Syria lẫn Iraq”.  

 

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Mỹ không kích Syria. Ảnh tư liệu: Daily Express

Mỹ hiện duy trì một số lượng không lớn binh sĩ ở Syria sau khi nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại tại quốc gia Trung Đông này. Theo Reuters, vụ không kích trên “dường như là hành động tấn công có giới hạn, nhằm giảm nguy cơ leo thang”.

Vụ tấn công cũng được cho là động thái nhằm trấn an Chính phủ Iraq, sau khi vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của nước này tuần trước hứng chịu hàng loạt vụ nã rốc-két và tên lửa. Ngày 25/2, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Biden và Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi đã có cuộc điện đàm, thảo luận về diễn biến này. Hai nhà lãnh đạo đồng thuận rằng những đối tượng gây ra vụ nã rốcket “phải bị đáp trả”.

Tuần trước, một loạt tên lửa đã nhằm mục tiêu vào khu vực an ninh cao ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ. Vụ tấn công bằng tên lửa này là vụ tấn công thứ 3 trong tuần nhằm vào các cơ sở ngoại giao, quân sự hoặc thương mại của phương Tây trên khắp Iraq sau nhiều tháng tương đối bình yên. Theo thông báo của cơ quan an ninh Iraq, ít nhất 2 quả tên lửa đã rơi trúng khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi đặt trụ sở của các Đại sứ quán Mỹ và các nước khác.

Mỹ đã bày bỏ bất bình trước loạt vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các lực lượng của liên quân do Mỹ đứng đầu và các mục tiêu khác tại Iraq, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington sẽ có hành động đáp trả vào thời gian và địa điểm thích hợp. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết phía Mỹ sẽ chọn lựa thời gian, địa điểm và công cụ đáp trả phù hợp, thay vì vội vàng phản ứng dẫn đến leo thang căng thẳng và gây thêm bất ổn tại Iraq.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức