12:16 16/12/2018

Nhiều người nhập viện sau 'đi bão' mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Trong đêm 15 và rạng sáng 16/12, bác sĩ phòng cấp cứu các bệnh viện phải làm việc liên tục bởi có rất đông bệnh nhân được đưa vào cấp cứu do tai nạn khi “đi bão” ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Theo thống kê của Bệnh viện Quận 2, trong đêm 15/12, bệnh viện đã tiếp nhận 114 ca cấp cứu, trong đó có 11 ca bị tai nạn giao thông. Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy, khoa cấp cứu đã tiếp nhận 38 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó có 4 ca chấn thương sọ não.

Chú thích ảnh
Không ít trường hợp nhập viện do bị chấn thương sọ não trong đêm "đi bão" vì không đội mũ bảo hiểm.  

Tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, đêm qua, bệnh viện cũng đã tiếp nhận 126 ca cấp cứu, trong đó có 73 ca nhập viện do tai nạn giao thông, 23 ca phải mổ cấp cứu và 18 ca có chỉ định mổ cấp cứu do tình trạng chấn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ cho biết, trong các ca cấp cứu tối qua, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp ở quận 6 bị pháo sáng bắn trúng mặt khiến gương mặt bỏng nặng, đa chấn thương. Vì tình trạng của bệnh nhân này khá nghiêm trọng nên bệnh nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục cấp cứu và có hướng điều trị tiếp theo.

Không chỉ người lớn, nhiều trẻ nhỏ cũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì những tai nạn khi “đi bão” cùng bố mẹ như phỏng pô, chấn thương sọ não, gãy tay, chân, xuất huyết não… Chẳng hạn như trường hợp của bé T. L. H. (6 tuổi) bị chấn thương sọ não, mà theo lời kể của gia đình, trong lúc va chạm với xe máy khác, bé H. bị văng ra khỏi xe, đập đầu xuống đường. Ngay sau đó, bé được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh).

Đan Phương/Báo Tin tức