Tỉnh Đồng Nai với đặc điểm có nhiều khu dân cư tập trung đông, mật độ dân số cao nên một số địa phương còn thiếu điểm trường học, nhà văn hóa để bố trí điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Một điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được tổ chức trong khuôn viên nhà của một hộ gia đình. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN
Trước thực tế đó, nhiều hộ dân đã sẵn sàng cho mượn nhà làm điểm bỏ phiếu, góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức bầu cử thuận lợi, an toàn và đúng quy định, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Các điểm bầu cử mượn nhà dân do nhiều địa bàn đi lại khó khăn, một số khu vực có đông dân cư, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử còn chật hẹp, hạn chế. Khi được chính quyền địa phương đặt vấn đề mượn nhà để làm điểm bầu cử, các gia đình đều đồng tình ủng hộ, sẵn sàng cho mượn nhà ngay.
Căn nhà rộng hơn 400 m2 của gia đình ông Phan Văn Đoàn, thuộc Khu vực bỏ phiếu số 15 xã Bình Minh, những ngày này rộn ràng hơn thường lệ khi được chọn làm điểm bỏ phiếu cho hơn 2.500 cử tri. Trước sân, cờ Tổ quốc tung bay trang trọng, bên trong nhà, các thành viên tổ bầu cử tất bật hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho công tác bầu cử. Bàn ghế được kê gọn gàng, chia theo từng khu vực phát phiếu, ghi phiếu và nơi bỏ phiếu để cử tri thuận tiện trong quá trình bầu cử.
Theo ông Phan Văn Đoàn, căn nhà được ông sử dụng là địa điểm kinh doanh nhà hàng, cách đây hơn 1 tháng, chính quyền địa phương đến liên hệ với gia đình để tìm địa điểm phù hợp đặt điểm bỏ phiếu cho khu vực. Nhận lời đề nghị, ông Toàn đã sẵn sàng dừng việc kinh doanh, nhường mặt bằng để hỗ trợ địa phương sử dụng làm điểm bầu cử.
“Chúng tôi đã chủ động thu dọn bàn ghế gọn gàng, sắp xếp lại không gian, tạo điều kiện thuận lợi để Tổ bầu cử thực hiện trang trí, bố trí bàn ghế, niêm yết danh sách cử tri phục vụ bầu cử. Đây là công việc chung của đất nước nên gia đình mong muốn được góp một phần nhỏ vào sự thành công của cuộc bầu cử này”, ông Phan Văn Đoàn chia sẻ.
Lực lượng dân quân xã Bình Minh thực hiện sắp xếp đồ đạc tại điểm bầu cử số 15 đặt trong khuôn viên của một hộ gia đình. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN
Tương tự, ông Nguyễn Công Thắng, thuộc Tổ bầu cử số 14, ấp An Chu, xã Bình Minh cho biết, đây là lần thứ hai gia đình ông được chính quyền địa phương tin tưởng mượn nhà để bố trí làm điểm bầu cử. Theo ông, khi được chính quyền địa phương ngỏ ý, gia đình ông đã đồng ý ngay bởi đây không chỉ là sự tin tưởng mà còn là niềm vinh dự đối với gia đình.
Ông Thắng cho biết, ngôi nhà của gia đình có mặt tiền rộng khoảng 15m, không gian phía trước thoáng đãng, thuận lợi cho việc bố trí khu vực đón tiếp và hướng dẫn cử tri. Việc ngôi nhà của ông trở thành nơi để cử tri trong khu vực đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân khiến cả gia đình đều rất tự hào. Những ngày chuẩn bị cho công tác bầu cử, các thành viên trong gia đình cũng chủ động dọn dẹp, sắp xếp lại không gian để thuận tiện cho việc bố trí khu vực bỏ phiếu, bảo đảm trang trọng và thuận lợi cho cử tri khi đến bầu cử.
“Được góp một phần nhỏ công sức của mình vào ngày hội bầu cử của đất nước là điều rất ý nghĩa đối với gia đình tôi. Cảm giác như không khí của ngày hội non sông đang diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của mình”, ông Nguyễn Công Thắng bày tỏ.
Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Phạm Thị Lệ Thủy cho biết, sau sáp nhập, xã có số lượng cử tri đông, trong khi một số khu vực còn hạn chế về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Riêng địa bàn ấp An Chu có gần 14.000 cử tri, để bảo đảm số lượng cử tri tại mỗi khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban bầu cử xã đã phân chia thành 5 khu vực bỏ phiếu.
Tuy nhiên, do thiếu địa điểm phù hợp, ngoài các điểm đặt tại Nhà văn hóa ấp và trường học, địa phương đã lựa chọn thêm 3 nhà dân để bố trí khu vực bỏ phiếu nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức bầu cử theo quy định. Trong quá trình làm việc với các hộ dân, các gia đình đều rất vui vẻ, nhiệt tình đồng ý cho mượn nhà làm nơi bỏ phiếu.
Bà Phạm Thị Lệ Thủy thông tin, đến nay công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu, kể cả tại nhà văn hóa, trường học và nhà dân, đều được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm việc trang trí, bố trí theo quy định. Đồng thời, lực lượng Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã cũng được phân công thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm bỏ phiếu, trong đó có các địa điểm đặt tại nhà dân, để kỳ bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có 44 điểm bầu cử được bố trí tại các khu vực nhà dân. Những điểm bầu cử này đều được bố trí theo đúng quy định, đảm bảo an ninh, tổ chức trang trí và triển khai đúng tiến độ. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Toàn tỉnh đã thành lập Ủy ban Bầu cử tại 95/95 xã, phường với 2.112 tổ bầu cử. Ở cấp tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh có 37 thành viên cùng 5 tiểu ban chuyên trách phụ trách các lĩnh vực như: Tổ chức, tuyên truyền, an ninh trật tự…qua đó bảo đảm việc chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử được thực hiện thống nhất, hiệu quả. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các tiểu ban thường xuyên rà soát tiến độ, đánh giá từng phần việc để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm mọi khâu chuẩn bị diễn ra đúng kế hoạch.
Thanh Hóa hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử
Danh sách những người ứng cử và cử tri được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu của xã biên giới Bát Mọt (Thanh Hóa). Ảnh: Hoa Mai/TTXVN
Đến thời điểm hiện tại, 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị bầu cử để đón cử tri tham gia bầu cử vào ngày 15/3.
Tại xã Thọ Xuân có 7 đơn vị bầu cử với 36 khu vực bỏ phiếu. Toàn xã có 37 người ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 22 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hiện các bước chuẩn bị đã hoàn tất; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự; công tác y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử…đều được triển khai đúng tiến độ theo quy định.
Hướng tới ngày bầu cử, tại các tuyến đường, khu dân cư và nhà văn hóa thôn, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Cùng với đó, hệ thống truyền thanh của xã và các thôn tăng cường phát tin, bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri khi tham gia bỏ phiếu. Qua đó, giúp người dân nắm rõ thông tin, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quyền công dân. Tại các nhà văn hóa thôn - nơi được lựa chọn làm khu vực bỏ phiếu - công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã được hoàn thiện. Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, trang trí khánh tiết, sắp xếp bàn ghế, bố trí hòm phiếu và các khu vực niêm yết theo đúng quy định.
Danh sách cử tri và danh sách chính thức những người ứng cử được niêm yết công khai, rõ ràng tại các điểm bỏ phiếu để cử tri thuận tiện theo dõi, tìm hiểu trước ngày bầu cử. Lối ra, vào khu vực bỏ phiếu được bố trí thông thoáng, bảo đảm thuận lợi cho cử tri, đặc biệt là người cao tuổi khi tham gia bầu cử.
Theo ông Cao Đăng Dương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thọ Xuân, nhờ sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, công tác rà soát danh sách cử tri, niêm yết thông tin, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử đều được triển khai chu đáo, đúng quy định.
Cử tri bản Hát, xã vùng cao biên giới Tam Lư, hào hứng trước ngày hội lớn. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN
Không khí tại các thôn, khu dân cư những ngày này trở nên rộn ràng hơn khi cử tri tích cực tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Đông đảo cử tri bày tỏ sự phấn khởi, háo hức chờ đến ngày bầu cử, đồng thời kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Tại xã Xuân Hòa, mọi khâu chuẩn bị từ nhân sự, cơ sở vật chất, tuyên truyền đến bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử đã được địa phương triển khai đồng bộ, đúng quy trình, đúng luật. Sau sáp nhập, toàn xã có 26.655 người, trong đó có 15.138 cử tri, sinh hoạt tại 27 thôn. Trong cuộc bầu cử sắp tới, xã có 35 người ứng cử đại biểu HĐND xã, bầu chọn 21 đại biểu theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bầu cử, địa phương đã thành lập 7 đơn vị bầu cử, 16 tổ bầu cử ứng với 16 khu vực bỏ phiếu; bảo đảm đầy đủ thành phần, cơ cấu hợp lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng bộ phận, đáp ứng yêu cầu tổ chức bầu cử dân chủ, đúng luật và an toàn.
Theo ông Lê Văn Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội, xã đã triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng giai đoạn trước, trong và sau bầu cử. Dọc các tuyến đường trong xã, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn, đồng loạt. Nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; tiêu chuẩn đại biểu; quy trình, thời gian, địa điểm bỏ phiếu...Qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri đối với lá phiếu của mình - lá phiếu thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Trong cuộc bầu cử lần này, cử tri tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu ra 17 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 3.484 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031.
Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, đến nay, các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử đã được tỉnh Thanh Hóa hoàn thành theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ thời gian. Các điểm bỏ phiếu được bố trí hợp lý, thuận tiện cho cử tri, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy cách. Hệ thống bàn ghế, hòm phiếu, phòng bỏ phiếu kín, sơ đồ hướng dẫn, danh sách niêm yết...được chuẩn bị đầy đủ. Công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn điện, an toàn giao thông khu vực bỏ phiếu cũng được rà soát kỹ lưỡng.
Sapa sẵn sàng cho ngày hội lớn
Khu vực bỏ phiếu số 19 được trang hoàng đẹp, gọn gàng phục vụ bầu cử. Ảnh: TTXVN phát
Trước thời điểm bầu cử một ngày, mặc dù thời tiết khá lạnh, sương mù dày đặc và có mưa phùn nhưng không khí hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa trên khắp các thôn xóm trên địa bàn phường Sapa.
Song song với công tác tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano tại các tuyến đường và khu dân cư, các tổ tuyên truyền lưu động của phường Sapa cũng tích cực triển khai tuyên truyền thông qua họp thôn, tờ gấp, hệ thống loa phát thanh tại thôn. Đặc biệt, tuyên truyền loa lưu động bằng tiếng phổ thông và tiếng địa phương đi qua nhiều tuyến đường, khu dân cư, ngõ xóm để thông tin tới nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; thời gian, địa điểm bỏ phiếu, tiểu sử tóm tắt của các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, cấp xã cũng như những quy định cần lưu ý trong ngày bầu cử. Các hoạt động tuyên truyền góp phần tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân, giúp mỗi cử tri nắm rõ thông tin và chủ động tham gia bỏ phiếu để Ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Khu vực bỏ phiếu số 22 được trang hoàng đẹp, gọn gàng phục vụ bầu cử. Ảnh: TTXVN phát
Bên cạnh đó “Chiến dịch 100 ngày đêm”: nâng cấp, cải tạo, làm mới các tuyến đường ngõ xóm, tổ dân phố, khu dân cư tại phường Sapa đã huy động được nguồn lực xã hội to lớn. Nhân dân đã đóng góp 18.560 ngày công lao động và hiến khoảng 3.000 m² đất để mở rộng, xây dựng các tuyến đường. Phường đã hoàn thành 46 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 13 km, vượt tiến độ 40 ngày so với kế hoạch đề ra, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng giao thông dân sinh và diện mạo đô thị trên địa bàn. Những kết quả này không chỉ thể hiện ở khối lượng công việc hoàn thành mà còn tạo ra những chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị và đời sống nhân dân. Hệ thống giao thông ngõ xóm được cải thiện đã giúp việc đi lại thuận lợi hơn cho nhân dân trong những ngày bầu cử.
Các hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử và cử tri đã được tổ chức sôi nổi tại các đơn vị bầu cử. Cử tri địa phương đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên, đặc biệt là mong muốn các đại biểu quan tâm đến phát triển du lịch bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại Sapa.
Sapa từ lâu được biết đến là đô thị du lịch nổi tiếng của cả nước, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên đặc sắc, bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc vùng cao và là trung tâm của Khu du lịch quốc gia Sapa. Địa bàn phường Sapa có 28 khu vực bỏ phiếu thuộc 5 đơn vị bầu cử với khoảng 13.300 cử tri. Ngày bầu cử đang đến gần, một ngày hội lớn của non sông, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, phường Sapa tin tưởng sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.