09:20 01/09/2021

Nhiều người dân Hà Nội vẫn viện lý do để ra đường trong thời gian giãn cách xã hội

Sau 39 ngày thực hiện giãn cách xã hội tại TP Hà Nội, nhiều người dân vẫn viện dẫn đủ mọi lý do để biện hộ cho việc ra đường không có lý do chính đáng.

Ngày 1/9, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tổ công tác Y2 trên đường Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội), Thiếu tá Nguyễn Quốc Minh (Đội Cảnh sát Giao thông số 2-Công an TP Hà Nội) nhận định, đa phần người dân chấp hành tốt yêu cầu giãn cách, nhưng vẫn còn một bộ phân nhỏ người dân ra đường sai mục đích. 

Video phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại chốt kiểm dịch COVID-19 tại Phan Đình Phùng, Hà Nội:

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong ngày 1/9, người dân ra đường vẫn đông với muôn vàn lý do được đưa ra và xin thông cảm như: "Nhà ngay gần đây",  "quên giấy đi đường", "đi thăm người ốm", "mua bóng đèn", "đi chợ quên giấy"... Thậm chí có người ở quận Hai Bà Trưng lên tận quạn Ba Đình để ... đi mua đá. Các trường hợp trên đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại một số chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong ngày 1/9:

Chú thích ảnh
Ngày 1/9, Tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm soát người ra đường trên phố Phan Đình Phùng.
Chú thích ảnh
Người ra đường vẫn đông với muôn vàn lý do xin thông cảm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Có trường hợp sử dụng 2 Giấy đi đường do 2 đơn vị khác nhau cấp phát và đều sai với quy định.
Chú thích ảnh
Công an TP Hà Nội sẽ kiểm soát gắt gao, xử lý nghiêm vi phạm trong dịp nghỉ lễ 2/9 và trong đợt giãn cách xã hội.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
12 tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội sẽ ứng trực và kiểm tra nghiêm ngặt các trường hợp ra đường.
Chú thích ảnh
Lúc này, người dân cần chấp hành nguyên tắc cách ly thực chất, hiệu quả, “ai ở đâu ở yên đấy”.

 

Tin, ảnh, clip: Trung Nguyên/Báo Tin tức