10:21 30/10/2020

Nhiều người dân Hà Nội chủ quan không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được khống chế, Việt Nam đã 56 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, vì thế nhiều người dân tại Hà Nội lơ là, chủ quan không đeo khẩu trang khi đi ra đường và đến những nơi công cộng.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân Hà Nội khi ra đường, tham gia giao thông không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Một số người làm nghề xe ôm công nghệ, dịch vụ giao hàng ship đồ thường xuyên tiếp xúc với khách hàng cũng không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Tại cổng bệnh viện, một số người dân và bệnh nhân cũng lơ là, không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Điểm chờ xe buýt trên đường Yên Phụ có một số người chủ quan không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Những người bán hàng rong, đi khắp thành phố và tiếp xúc với nhiều người cũng không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Một số người dân bán hàng tại chợ và cả khách hàng cũng quên mất việc cần phải đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Các hàng quán vỉa hè vẫn có đông khách ngồi không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Những công nhân lao động đi bộ trên đường phố cũng không đeo khẩu trang phòng dịch.
Chú thích ảnh
Tại một số các điểm vui chơi công cộng như phố đi bộ, công viên, vườn hoa,... nhiều người dân đưa con em đến cũng chủ quan lơ là không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Và những bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm không sử dụng khẩu trang.

 Video: Người dân ra đường chủ quan không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

   

Hiền Anh/ Báo Tin tức