03:16 09/03/2015

Nhiều người Australia bị IS tẩy não

Thủ tướng Tony Abbott cho biết hiện có “quá nhiều người Australia bị IS tẩy não qua mạng Internet” và chính phủ sẽ sớm triển khai một chiến dịch lớn để giám sát các nhóm cực đoan đã và đang lôi kéo công dân Australia tham chiến ở nước ngoài.

Mạng News của Australia ngày 9/3 dẫn lời Thủ tướng Tony Abbott cho biết hiện có “quá nhiều người Australia bị IS tẩy não qua mạng Internet” và chính phủ sẽ sớm triển khai một chiến dịch lớn để giám sát các nhóm cực đoan đã và đang lôi kéo công dân Australia tham chiến ở nước ngoài.

Theo Thủ tướng Australia, nhiều công dân nước này bị tẩy não qua con đường Internet.


Quyết định này được đưa ra sau khi lãnh tụ Hồi giáo Jamal Rifi chỉ trích Chính phủ Australia không dành đủ nỗ lực để ngăn chặn các thanh niên bị ảnh hưởng từ “tư tưởng dã man”. Trước đó, 2 thiếu niên đã bị chặn tại sân bay Sydney vào tối 6/3 sau khi lực lượng Hải quan Australia nghi ngờ họ có kế hoạch tới tham chiến tại Trung Đông.

Theo Thủ tướng Abbott, Chính phủ Australia đang phối hợp với lãnh tụ các cộng đồng trong khuôn khổ một chương trình chống tuyên truyền cực đoan. Tháng 12 năm ngoái, Tổng chưởng lý George Brandis đã công bố một kế hoạch trị giá 17,9 triệu AUD để triển khai một loạt biện pháp giám sát các chiến dịch cực đoan trên mạng, bao gồm giám sát các trang mạng xã hội, chặn các trang web và thông tin khủng bố và cung cấp tài chính cho các nhóm hoạt động xã hội chống những thông điệp cực đoan.

Trong một diễn biến liên quan, kênh truyền hình NBC News ngày 9/3 đưa tin Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra về một loạt vụ tấn công mạng làm thay đổi giao diện các trang web của Mỹ bằng hình ảnh về IS.

Tin cho hay các trang web, trong đó có trang web của một trường đua xe ở bang Ohio, một trung tâm từ thiện ở Missouri và một nhà thờ ở Canada, đã bị xóa mất thông tin và chèn vào lá cờ đen của nhóm cực đoan này. Các vụ tấn công nhằm vào những trang web ít danh tiếng tương tự cũng đã được ghi nhận ở Montana, New York, Massachusetts và Minnesota.

FBI khẳng định đã biết về những vụ việc này và “đang liên hệ với các bên bị ảnh hưởng”. Một chuyên gia phân tích trong lĩnh vực bảo mật nói với NBC rằng ít có khả năng các vụ tấn công mạng này có bất kỳ “mối liên hệ thực sự” nào với IS.


TN