02:10 10/02/2011

Nhiều ngư dân ở Cà Mau trúng đậm mẻ lưới đầu năm

Sau hơn một tuần vừa sản xuất vừa ăn Tết trên biển, nhiều ngư dân ở Cà Mau đã trúng đậm mẻ lưới đầu năm. Ông Trần Văn Sanh, một ngư dân ở thị trấn Sông Đốc cho biết, mẻ lưới đầu năm tàu ông trúng đậm loại mực biển đặc sản của Cà Mau.

Sau hơn một tuần vừa sản xuất vừa ăn Tết trên biển, nhiều ngư dân ở Cà Mau đã trúng đậm mẻ lưới đầu năm. Ông Trần Văn Sanh, một ngư dân ở thị trấn Sông Đốc cho biết, mẻ lưới đầu năm tàu ông trúng đậm loại mực biển đặc sản của Cà Mau.


Sau khi trừ chi phí đã cho ông thu nhập trên 70 triệu đồng. Có hộ thu nhập trên 100 triệu đồng.

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết, nhiều ngư dân lại tổ chức ra khơi. Vì đây là lúc biển thưa tàu, thời điểm mùa tôm, cá hội tụ. Do vậy, trước Tết đã có hàng trăm phương tiện ra khơi đánh bắt thủy sản đến mùng 6, mùng 7 mới về. Tàu nào trúng được vụ đầu xem như “hên” cả năm.

Ngư dân cửa biển Khánh Hội - cửa biển lớn thứ hai của tỉnh Cà Mau cũng đã trúng đậm mẻ lưới đầu năm. Ông Nguyễn Văn Ti, một ngư dân có 3 tàu khai thác thủy sản xa bờ cho biết, cả cửa biển này có gần 100 hộ ra khơi đầu năm cũng đều có thu nhập từ hai, ba chục triệu đồng trở lên. Trúng mùa ngay đầu năm, tín hiệu vui, khiến bà con ngư dân rất phấn khởi.

Trần Thành Nên